Bài diễn văn của Tổng thống không chứa đựng nhiều ngạc nhiên về chính trị nhưng rất đáng để chú ý bởi ba lý do.
Đầu tiên, ông đã chỉ ra cho các nghị sĩ Đảng Dân chủ phải để ý tới những đề xuất của Đảng Cộng hòa- ví dụ như những biện pháp cứng rắn để cải cách những luật lệ sai trái và đấu tranh với những gian lận khi thực hiện việc bảo hiểm- để có thể đặt những vấn đề tranh cãi suốt tuần qua lên bàn hội nghị.
Hai nữa, Tổng thống Obama cũng muốn khẳng định rõ ràng là ông muốn Đảng Dân chủ kiên định hơn trước bất kỳ khó khăn nào cần thiết để có thể chắc chắn đưa đạo luật Y tế này ra thực tế.
Và cuối cùng, Tổng thống tuyên bố rằng ông muốn nhìn thấy một “cuộc bầu cử dân chủ” trong “ những tuần tới”.
Ngài tham vọng cực kỳ lớn này, có vẻ quyết định của Barack Obama còn chứa đựng một canh bạc lớn đẩy rủi ro. Những ý kiến trái chiều vẫn còn nhiều. Nghị sĩ đảng Dân chủ Ron Kind nói rằng Đảng Dân chủ rất sẵn lòng bất hợp tác với những đề xuất tới gói cải cách Y tế cuối cùng của Đảng Cộng hòa – nhưng không thể thành công chỉ với một lá phiếu được. John Boehner, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng vẫn muốn loại bỏ kế hoạch của Obama và nghiêng về một cải cách chậm rãi và chắc chắn hơn. Nhưng nghị sĩ Ron Wyden lại cho rằng việc tổ chức manh mún chiến dịch sẽ không đạt hiệu quả. Từng phần của kế hoạch cải cách y tế này cũng đồng thời phải móc nối với những kế hoạch đơn giản “ làm được ít mà tiêu tốn thì nhiều” khác nữa.
Obama: Vâng, chúng ta… VẪN có thể!
Thông qua đạo luật cải cách mà không có sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa liên quan tới việc Đảng Dân chủ cũng đang thông qua một kế hoạch cải cách Y tế khác đã được thông qua bởi các nghị sẽ từ trước Giáng Sinh. Cả hai đảng sẽ phải thông qua một đạo luật để có thể giành thêm những điều khoản khác. Những nỗ lực mới đây chủ yếu dựa vào một kẽ hở, được thông qua bởi cả hai đảng từ trước cho phép ngân sách liên quan tới dự phòng được thông qua.
Vẫn còn một vài khó khăn đang đợi phía trước. Một là đảng Dân chủ đơn giản có thể không có phiếu bầu. Đạo luật này bao hàm những điều khoản cho một chính phủ- chịu trách nhiệm quản lý bảo hiểm, có thể làm phe cánh tả tức giận, một vài người còn có ý định nêu lại những vấn đề vốn có thể gây tranh cãi. Nạo phá thai cũng là một ví dụ, cũng như những điều khoản của đạo luật về vấn đề này từ trước tới nay chưa bao giờ làm hài lòng nhiều người. Và do đó đạo luật có thể được thông qua chỉ với những nghị sĩ đã nghỉ hưu hoặc đã mất và duy nhất một nghị sĩ đảng Cộng hòa.
Các nghị sĩ cũng chứng minh một vài vấn đề còn tồn tại ở đây. Trong đạo luật này sự dự trữ tài chính có thể được thông qua bằng việc sử dụng cách tiếp cận hết sức thỏa hiệp. Nhưng với vấn đề nạo phá thai thì không! Mọi con mắt đang đổ dần vào Thượng viện. Có thể nó phải được chú ý, dĩ nhiên, Đảng Cộng hòa đã từng đuổi việc một thượng nghị sĩ khi họ nhận thấy những quy tắc của anh này không phù hợp.
Tuy vẫn tồn tại nhiều trở ngại, Đảng Dân chủ hiện tại đang rất kỳ vọng việc hiện thực hóa đạo luật này. Một lý do nữa mà Obama đề cập ở đây đó là chứng minh cho một vài người còn hoài nghi rằng chính phủ liên bang đang rất tích cực làm việc: “ Khả năng của chúng tôi thời điểm hiện tại không chỉ dành cho việc giải quyết riêng vấn đề này mà còn dành cho việc giải quyết bất cứ vấn đề nào”.
Một lý do lớn hơn, đó là việc Mark McClellan, trong nhóm chuyên gia cố vấn chính phủ thời kỳ Tổng thống Bush chỉ ra là thực tế Đảng Dân chủ đang đương đầu với những khó khăn bằng mọi cách để những lá phiếu của họ có thể nghiêng về phần thắng, “ tại sao lại không thông qua nó,” Ông hỏi lại “Vì nỗ lực chiến thắng để hiện thực hóa Đạo luật Y tế thì tốt hơn là thất bại không làm gì với Đảng Dân chủ trong lúc này.”
Dịch từ Economist