Cải cách để phục hồi đà tăng trưởng nhanh của nền kinh tế

Xem tin gốc 

Đầu tư CK - 32 tháng trước 27 lượt xem

Cai cach de phuc hoi da tang truong nhanh cua nen kinh te

“Phục hồi tăng trưởng nhanh và bền vững” là chủ đề của Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 2009 (CG 2009), do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức đã khai mạc hôm nay (3/12), tại Hà Nội.

>> Nhật Bản, ADB sẽ viện trợ 3,6 tỷ USD cho Việt Nam

Một mặt đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đạt được trong nỗ lực đưa nền kinh tế thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các đại biểu quốc tế cũng đưa ra nhiều đề xuất để giúp Việt Nam sớm lấy lại đà tăng trưởng nhanh và bền vững.

Kể từ khi bắt đầu nhận được nguồn viện trợ ODA, năm 1993 đến nay, nguồn vốn này luôn đóng vị trí quan trọng trong các nguồn lực giúp Việt Nam phát triển mọi mặt. Bởi vậy, phát biểu tại phiên khai mạc CG 2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, năm 2009 Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó đã ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế; đạt tốc độ tăng trưởng khá, khoảng 5,2%; đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát… Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của chính mình, Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của cộng đồng quốc tế, trong đó nguồn vốn ODA có vai trò rất quan trọng. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ các nhà tài trợ.

Theo ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2009 là năm ghi nhận những nỗ lực to lớn của cả Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ trong việc thực hiện Cam kết Hà Nội về hiệu quả viện trợ, đặc biệt trong việc hài hòa hóa thủ tục, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án ODA.

Năm 2010 là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch Kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 với mục tiêu tập trung mọi nỗ lực phục hồi kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo. Bởi vậy, Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng cho việc hỗ trợ, tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong xây dựng và thực hiện thành công kế hoạch phát triển KT - XH…

Để có thể nâng cao hiệu quả hấp thụ nguồn vốn ODA, nhiều đại biểu cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực thực hiện một loạt các cải cách về: môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục giải ngân vốn ODA, nâng cao vai trò của khu vực tư nhân trong tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế, chống tham nhũng hiệu quả…

Với những đề xuất cụ thể về lĩnh vực ưu tiên cải cách, ông Shogo Ishii đến từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) khuyến cáo, Việt Nam cần trao quyền nhiều hơn cho Ngân hàng Nhà nước trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái. Kèm theo đó nên xóa bỏ trần lãi suất cho vay. Làm được điều này, cộng với chính sách tài khóa lành mạnh sẽ giúp củng cố độ tin cậy của chính sách tiền tệ và khôi phục niềm tin vào tiền Đồng. Việt Nam cũng nên xem xét giảm thâm hụt ngân sách để đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế…

Tuy nỗ lực sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng các nhà tài trợ tiếp tục chờ đợi những bước tiến mới trong lĩnh vực này. Kỳ vọng của các nhà tài trợ đã nhận được cam kết rõ ràng từ phía Việt Nam khi Chính phủ khẳng định, sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp mạnh mẽ nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA. Để đạt mục tiêu này, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan xây dựng Đề án “Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thời kỳ 2011-2015”, đồng thời hoàn thiện khung thể chế về ODA phù hợp với tình hình mới. Tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt dự án ODA. Tổ công tác ODA của Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện các chương trình, dự án có nhiều vướng mắc…

Tham nhũng vẫn là thách thức lớn cho Việt Nam trong nỗ lực vươn lên thành một nước có thu nhập trung bình. Bởi vậy, việc đấu tranh có hiệu quả với vấn nạn tham nhũng không chỉ giúp phát huy tốt nội lực, mà còn sử dụng có hiệu quả cao các nguồn lực hỗ trợ của quốc tế, trong đó có nguồn vốn ODA. Đại sứ Anh, ông Mark Kent cho rằng, việc đấu tranh chống tham nhũng chỉ mang lại hiệu quả khi Chính phủ đưa ra các biện pháp cụ thể...

Ghi nhận đề xuất của các nhà tài trợ về những giải pháp giúp Việt Nam sử dụng nguồn vốn ODA hiệu quả hơn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực thực hiện cam kết của các nhà tài trợ khi khẳng định: Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút các nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường trong nước. Có chính sách thích hợp để kích thích phát triển kinh tế trung và dài hạn… Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng; phòng chống tham nhũng…

Cuối ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc sẽ công bố chính thức khoản viện trợ ODA mà các nhà tài trợ cam kết dành cho Việt Nam.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang