Những triệu chứng đó tạm thời giảm đi nhưng rồi lại tái phát sau đó. Vậy nguyên nhân của huyết áp thấp là gì, liệu có phương pháp chữa trị nào mang lại hiệu quả tốt hơn cho căn bệnh mà bạn đang mắc phải?
Ở người bình thường, chỉ số huyết áp dao động trong khoảng từ 110-120mmHg đối với huyết áp tâm thu và 70-80 mmHg đối với huyết áp tâm trương. Huyết áp thấp (Hypotension) là chỉ số huyết áp đo được thấp hơn 90/60 mmHg kèm theo các triệu chứng mệt mỏi, ngủ gà, sợ lạnh, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt,... nặng hơn thì choáng váng, ngất xỉu… huyết áp thấp không được chữa trị kịp thời có thể dẫn đến đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, suy thận…
Huyết áp thấp được cho là căn bệnh gặp phổ biến ở phụ nữ và người già. Theo một nghiên cứu, tần suất mắc huyết áp thấp ở phụ nữ nhiều hơn ở nam giới khoảng 30 lần. Bệnh thường gặp ở người lao lực, suy dinh dưỡng. Những nguyên nhân gây ra huyết áp thấp thường là do sự suy giảm chức năng của các cơ quan như: tim, gan, thận, hệ thần kinh tự động, do di truyền, cơ thể suy nhược hoặc mắc một số bệnh như rối loạn nhịp tim, block nhĩ thất, bệnh huyết học, loét dạ dày tá tràng chảy máu, sốt cao mất nước kéo dài, chấn thương chảy máu…
Về phương pháp điều trị, hiện nay chưa có 1 loại thuốc tây y nào có hiệu quả lâu dài đối với căn bệnh này. Trong những trường hợp cấp thiết, bác sĩ có thể kê đơn cho người bệnh 1 số loại thuốc có tác dụng nâng huyết áp tạm thời như heptaminol, metaraminol…
Khi bị huyết áp thấp, bệnh nhân thường được tư vấn chế độ ăn mặn hơn bình thường và bổ sung thêm các đồ uống có chất kích thích như chè, cafe,…Để hạn chế tụt huyết áp tư thế, bệnh nhân được khuyên không nên thay đổi tư thế một cách đột ngột từ tư thế thấp sang tư thế cao.
Theo Đông y, một trong những nguyên nhân gây huyết áp thấp (chứng huyễn vựng) là âm hư, huyết kém làm não mất nuôi dưỡng. Để điều trị cần bổ ích khí huyết, kiện vận tỳ vị. Người ta có thể dùng một số vị thuốc như Quy đầu, Ích trí nhân, Xuyên tiêu… Quy đầu có tác dụng tăng tạo huyết, tăng lưu thông huyết được dùng trong các trường hợp thiếu máu, thiếu máu não dẫn đến tụt huyết áp tư thế, suy nhược cơ thể. Quy đầu còn có các hoạt chất có tác dụng tương tự hormone eostrogen, do đó Quy đầu còn giúp điều hòa hormone, ổn định huyết áp. Ích trí nhân có tác dụng tăng cường chức năng của thận và hệ tiêu hóa. Xuyên tiêu có tác dụng thúc đẩy lưu thông khí huyết, trợ giúp tiêu hóa.
Sản phẩm Hồng Mạch Khang là sự phối hợp tác dụng của các vị thuốc trên, dùng hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh huyết áp thấp. Hồng Mạch Khang có tác dụng làm giảm nhanh các triệu chứng lâm sàng của huyết áp thấp như mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt…, giúp duy trì và ổn định huyết áp. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bệnh nhân nên sử dụng một đợt liên tục từ 3- 6 tháng với liều 4-6 viên/ngày chia làm 2 lần.
DS. Ngọc Hà
Đt tư vấn: 043 7759051- 0163 219 5775