Cách đóng gói này giống với thịt đông lạnh nhập khẩu.

Sáng qua 9-10, UBND phường 1 quận 3, TPHCM phối hợp với Trạm thú y quận 3 kiểm tra tại nhà số 209, cư xá Đường sắt, thuộc khu phố 5, đường Lý Thái Tổ phát hiện 170,5kg chân gà đông lạnh có biểu hiện bị nhiễm khuẩn, đựng trong từng bành (khoảng 15kg/bành).

Cách đóng gói này giống với thịt đông lạnh nhập khẩu. Trong số này, có 9,5kg chân gà đang được ngâm trong nước ôxy già để tẩy trắng chân trước khi bán. Đây là lô hàng không nguồn gốc, không nhãn mác, không giấy chứng nhận kiểm dịch. Chủ lô hàng trên chỉ khai lấy hàng từ quận 8. Theo những người trong ngành, những lô hàng này có biểu hiện nhiễm khuẩn và dính lông, còn vỏ lụa, móng… giống như những lô hàng chân gà đông lạnh nhập khẩu từ Ba Lan mà đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh đang kiểm tra các lô hàng “vô chủ” những ngày qua. Toàn bộ số hàng này đã bị tịch thu và tiêu hủy. Trong khi đó, chiều qua, Cục Thú y, Trung tâm Thú y vùng 6 họp với chi cục thú y TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai về việc phối hợp kiểm soát và quản lý chặt thịt gia súc và gia cầm đông lạnh nhập khẩu. Theo TS Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Thú y vùng 6, từ nay những lô hàng nhập khẩu làm thủ tục và kiểm tra mẫu tại cảng, sau khi hoàn chỉnh thủ tục mới được vận chuyển về kho của doanh nghiệp, đồng thời phải khai báo chi cục thú y tại địa phương để có giấy xác nhận, tránh tình trạng bán ngay trên đường vận chuyển. Doanh nghiệp nào không chấp hành đúng quy trình này, Trung tâm Thú y vùng 6 sẽ đề nghị Cục Thú y cảnh cáo, ngưng cấp giấy nhập khẩu những lô hàng sau. Theo C.PHIÊN SGGP

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/index.aspx?catid=27&id=22966