Các trường đại học tiếp tục công bố điểm thi

Đến thời điểm này, đã có gần 20 đại học trên cả nước công bố điểm thi như: Đại học (ĐH) Tài nguyên môi trường; Học viện Tài chính; ĐH Hàng Hải; ĐH Đà Lạt; ĐH Hà Hoa Tiên; ĐH Ngoại thương (cơ sở 2); Khoa Luật (ĐH Quốc gia TPHCM)…

Theo trường ĐH Hàng hải công bố, thì Thủ khoa năm nay thuộc về thí sinh Nguyễn Khoa Nam đạt 26 điểm. Thầy Nguyễn Đức Trọng, Trưởng phòng đào tạo của trường cho biết, điểm thi thấp, cũng là tình hình chung của cả nước. Theo thống kê, trường có 17 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn là 24 điểm và 2.463 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn là 15 điểm (khối A có 2.157 TS, khối D có 306 TS). Thầy Nguyễn Duy Đô, Trưởng phòng đào tạo của trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, điểm thi thấp, thủ khoa đạt 21 điểm. Trường chỉ có khoảng 2 bài thi môn Toán và Hóa đạt điểm 8. Lần đầu tiên trường tuyển sinh khóa ĐH, nên dự kiến điểm chuẩn NV1 của các ngành sẽ cao hơn điểm sàn của Bộ. Năm nay, trường chỉ tổ chức thi khối A với 3.981 thí sinh dự thi. Các khối B, D1 không tổ chức thi. Sau khi xét tuyển xong khối A, nếu còn chỉ tiêu trường sẽ lấy kết quả thi đại học năm 2011 của những thí sinh đã dự thi các khối B,D1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ. Năm nay, Học viện Tài chính có 5 thủ khoa đạt 27,5 điểm là: Lưu Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Vũ Duy Hiếu, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Hằng Phương, Nguyễn Duy Tuấn. Thủ khoa khối D1 đạt 25,25 (ngoại ngữ chưa nhân hệ số) là thí sinh Vũ Hồng Ngọc. ĐH Kinh tế - Luật thuộc ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố điểm thi tuyển sinh năm 2011. Thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Thị Thanh Hà, quê TP Vũng Tàu thi vào khối A ngành Kế toán - Kiểm toán với tổng điểm 3 môn 28,5 điểm. Năm nay, mặt bằng điểm của trường không cao bằng năm ngoái nên dự kiến điểm chuẩn tương đương năm ngoái. Trường ĐH Hà Hoa Tiên vừa công bố điểm thi sáng nay. Đây là năm đầu tiên Trường ĐH này tổ chức thi. Những năm trước, trưởng thực hiện theo phương thức xét tuyển. Thủ khoa khối A đạt 12,5 điểm là Phan Tiến Thành, quê ở Phủ Lý, Hà Nam. 2 thủ khoa khối D1 đạt 14 điểm là Trần Thị Hằng, quê ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình và Trần Đức Nghĩa, quê ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cùng với ĐH Hà Hoa Tiên, trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) cũng công bố điểm thi sáng nay. Thủ khoa của trường là thí sinh Cù Gia Huy, học sinh Trường phổ thông năng khiếu (ĐHQG TPHCM), dự thi khối B ngành kỹ thuật Y sinh đạt 29 điểm. Thí sinh khối A cao điểm nhất là Phạm Anh Tài đạt 26 điểm. Thí sinh cao điểm nhất khối D là Tiêu Mỹ Hoa đạt 25 điểm. Dự kiến điểm chuẩn vào trường có thể tương đương năm 2010. Thầy Vũ Văn Hóa, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội cho biết, trường đã chấm được 1/3 bài thi. Nhận xét ban đầu cho thấy điểm bài thi năm nay thấp, điểm môn Toán cao nhất là 8. Với tình trạng này, trường sẽ phải tuyển 2/3 chỉ tiêu ở nguyện vọng 2. Được biết, năm 2010, điểm chuẩn của một vài ngành ngang bằng điểm sàn của Bộ, đó là xây dựng, kiến trúc. Ngành lấy điểm cao là kế toán, tài chính, ngân hàng./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=469953&co_id=30106