Các tỉnh miền trung nỗ lực khôi phục cơ sở hạ tầng sau bão, lũ

Xem tin gốc 

Nhân dân - 32 tháng trước 6 lượt xem

Thêm một bộ phận không khí lạnh tăng cường

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5; từ đêm 19-11 ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Các tỉnh phía bắc trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại, cần đề phòng sương muối.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn Lào Cai, các khu vực trong tỉnh, nơi có độ cao từ 1.900 m trở lên nhiều khả năng xuất hiện băng giá, sương muối, người dân các địa phương cần chủ động trong việc phòng tránh rét cho gia súc và cây trồng và giữ ấm cho con người. Tại các huyện vùng cao Sa Pa, Bắc Hà và Bát Xát, nông dân đã được hướng dẫn che phủ ni-lông và che chắn chuồng trại gia súc chống rét.

Ba đợt mưa lũ bất thường từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 11 đã làm gần 10 nghìn ha lúa của tỉnh Quảng Nam mất trắng; hơn 10.000 ha hoa màu bị ngập úng, hư hỏng; hàng chục nghìn gia súc, gia cầm và nhiều công trình dân sinh bị nước cuốn trôi. Để khôi phục sản xuất vụ đông xuân 2009-2010, UBND và ngành chức năng các huyện, thành phố đã huy động nhân dân tu bổ, sửa chữa hệ thống kênh mương và các công trình hạ tầng sản xuất nông nghiệp. Đối với những nơi bị san lấp nặng, không thể khôi phục, chính quyền vận động nhân dân san sẻ, chia đất cho nhau để canh tác.

Bộ Y tế đã cử đoàn công tác kiểm tra công tác khám, chữa bệnh cho người dân vùng lũ tỉnh Phú Yên. Từ sau lũ đến nay, ngành y tế tỉnh Phú Yên đã cấp hơn 1,5 triệu viên cloramin T, 825 kg cloramin B cho người dân vùng lũ xử lý toàn bộ gần 52.000 giếng nước bị ngập; phối hợp các đơn vị, tổ chức khám chữa bệnh cho gần 10.000 lượt người dân vùng ngập lũ. Tuy nhiên, hiện nay nhiều loại bệnh như: đau mắt đỏ, sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp... đều có số bệnh nhân đến điều trị tại các bệnh viện tăng cao với yếu tố bệnh lý nặng hơn trước. Bộ Y tế tiếp tục trợ giúp Phú Yên 110 cơ số thuốc, một triệu viên cloramin T và một tấn cloramin B, 15 máy phun MR8 và MD xử lý môi trường, cấp chín tủ lạnh bảo quản vắc-xin cho y tế tuyến huyện.

Ngành giao thông tỉnh Phú Yên đã huy động nhân công và phương tiện khẩn trương khôi phục tạm thời hệ thống cầu, tràn các tỉnh lộ; sử dụng 240 rọ thép, đắp 1.600 m3 đá và 19.067 m3 đất, đào hốt 9.500 m3 đất bị sạt lở. Lực lượng công nhân tẩy bùn, làm vệ sinh 157.500 m2 mặt đường và chặt dọn hơn 300 cây bị đổ trên đường. Trên các tuyến tỉnh lộ 642 và 644, ngành sửa chữa tạm bằng giải pháp lắp đặt lại bốn vị trí cống thoát nước bị lũ cuốn trôi; đổ đá, đất. Trước mắt, tỉnh đã cấp 15 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ khẩn cấp của Chính phủ để khôi phục lại mạng lưới giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng.

UBND phường Trần Quang Diệu, UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) đã tổ chức Lễ tôn vinh và trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về hành động dũng cảm, cứu người khỏi chết đuối trong cơn bão số 11 cho hai anh em ruột: Nguyễn Văn Chữ và Nguyễn Văn Nghĩa. Ngoài bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh còn tặng thưởng cho mỗi cá nhân số tiền hai triệu đồng.

Nhờ ngành giao thông tập trung nhân lực, phương tiện sửa chữa các điểm sạt lở, đến nay, tại Khánh Hòa, các tuyến đường huyết mạch đi Đà Lạt và hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã thông xe hoàn toàn. Hiện chỉ còn tuyến đường từ Khánh Vĩnh đi Đà Lạt sạt lở nặng ở km 39+500 và km 41+200 với hơn 3.000 m3, Hạt Quản lý cầu đường Khánh Vĩnh 2 đã huy động bốn xe, máy gồm xúc, ủi, tải làm việc liên tục trong khoảng 10 ngày mới thông được một làn xe.

Chỉ thị về phòng, chống đói, rét cho gia súc

Để chủ động phòng, chống đói, rét có hiệu quả cho đàn gia súc, gia cầm trong vụ đông xuân, ngày 18-11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Chỉ thị số 3764/CT-BNN-CN, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố phía bắc gấp rút lập kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể đến các huyện, phường, xã về phòng, chống dịch bệnh và đói, rét cho vật nuôi, hướng dẫn người chăn nuôi che chắn chuồng trại, bảo đảm điều kiện vệ sinh và phòng, chống rét; chuẩn bị thức ăn (tận dụng thêm phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp để dự trữ thức ăn trong mùa đông và mùa khô), nước uống cho gia súc, gia cầm. Những ngày giá rét phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chuẩn bị và chủ động chỉ đạo phòng, chống đói, rét kịp thời. Tổ chức kiểm tra việc phòng, chống đói, rét cho trâu, bò đến từng thôn, bản và bố trí kinh phí hỗ trợ nông dân, nhất là các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.

PV và CTV

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang