Các tỉnh miền núi phía Bắc: Triển khai gấp các biện pháp khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 37 tháng trước 10 lượt xem 1 tin đăng lại

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TW cho biết, từ ngày 3/7 đến 5/7 đã có mưa đều khắp ở khu vực miền núi phía Bắc, lượng mưa phổ biến từ 100 – 200mm, một số nơi trên 300mm. Mưa lũ xảy ra trên diện rộng đã gây thiệt hại không nhỏ cho các tỉnh miền núi phía Bắc.

Thiệt hại lớn ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Ngày và đêm 5/7, khu vực phía Bắc lượng mưa đã giảm, khu vực phía Tây Bắc (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La) vẫn có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa từ 19h ngày 03/7 đến 19h ngày 05/7 tại một số trạm có mưa vừa, mưa to như sau: Tam Đường (Lai Châu) là 147 mm, Than Uyên (Lai Châu) 325mm, Cao Bằng (Cao Bằng) 124mm, Việt Lâm (Hà Giang) 157mm...

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TW cho biết, theo thống kê bước đầu, thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc như sau: Thiệt hại về người, người chết: 22 người, trong đó, Bắc Kạn: 13; Cao Bằng: 3; Sơn La: 2; Lào Cai: 1; Hà Giang: 2 và Lai Châu: 1. Mưa lũ cũng đã làm 13 người mất tích, trong đó Bắc Kạn: 10 người; Cao Bằng: 2 người; Hà Giang: 1 người. Ngoài ra, tại Cao Bằng cũng có 2 người bị thương.

Cũng theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TW, mưa lũ cũng đã làm 19 ngôi nhà bị trôi và sụp đổ, số nhà bị ngập, hư hỏng lên tới 509 nhà. Mưa lũ cũng đã làm 262ha diện tích lúa bị ngập úng. 495m3 đất sạt, trôi, bồi lấp tại Bắc Kạn và 10.000m3 tại Cao Bằng,…

Tích cực chỉ đạo đối phó mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Ban chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN có công điện số 12/CĐ-TW hồi 18h30' ngày 5/7/2009 gửi các tỉnh thông báo tình hình mưa, lũ và đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, tránh và tiếp tục khắc phục hậu quả. Theo đó, đối với các tỉnh miền núi phía Bắc yêu cầu tiếp tục triển khai phương án sơ tán dân ra khỏi vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; tổ chức tìm kiếm, cứu hộ người mất tích và cứu chữa người bị thương. Đối với các tỉnh Trung du và đồng bằng cần triển khai các biện pháp phòng tránh lũ để đảm bảo an toàn về người và tài sản: Thông báo và kiểm tra chặt chẽ các khu vực dân cư ven sông có nguy cơ ngập, sạt lở, các công trình đang thi công ven sông, trên sông và các phương tiện thủy hoạt động trên sông; trực ban nghiêm túc, theo dõi sát tình hình mưa lũ; duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng hành động khi cần thiết.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo PCLBTW có các công điện gửi công ty thủy điện Hòa Bình và các đơn vị liên quan yêu cầu mở cửa xả đáy số 1 và số 2 vào hồi 11h và 17h ngày 5/7; công điện gửi công ty thủy điện Tuyên Quang yêu cầu mở cửa xả đáy thứ 4 vào hồi 17h ngày 5/7.

Tại địa phương, UBND các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Hà Giang đã kịp thời có công điện chỉ đạo UBND các huyện thị, ban ngành triển khai ngay các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ; phân công các thành viên BCH kiểm tra và chỉ đạo các ban, ngành thực hiện các biện pháp đối phó với mưa, lũ.

Được biết, hôm qua 5/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo PCLBTW do Thứ trưởng - Phó trưởng ban Đào Xuân Học đã đi kiểm tra và chỉ đạo, đôn đốc địa phương triển khai công tác phòng tránh, khắc phục hậu quả mưa, lũ tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Ngày 06/7, Đoàn sẽ tiếp tục đến xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm - Bắc Kạn để chỉ đạo đối phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đối với các địa phương, UBND các tỉnh đã phân công các thành viên BCH đến hiện trường kiểm tra và chỉ đạo các địa phương, ban, ngành thực hiện các biện pháp đối phó và khắc phục hậu quả mưa, lũ. Ngoài việc tổ chức an táng người chết, động viên thăm hỏi gia đình có người bị nạn còn khẩn trương cứu chữa những người bị thương; tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Hiện các địa phương đang tiếp tục di dời dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Được biết, hiện Lai Châu đã di dời được 16/197 hộ. Khẩn trương xử lý sự cố giải tỏa ách tắc giao thông (tuyến đường 258B từ Ba Bể đi Pác Nặm - Bắc Kạn đã thông xe, các tuyến đường từ trung tâm huyện Pác Nặm đi các xã Công Bằng, Nhạn Môn vẫn bị ách tắc). Hỗ trợ mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng của mưa, lũ (tỉnh Bắc Kạn đã cấp 30 thùng mì tôm vào xã Công Bằng). Bố trí chỗ ở tạm cho những gia đình bị mất nhà cửa; huy động lực lượng giúp dân sửa chữa lại nhà cửa, giữ gìn an ninh trật tự để từng bước ổn định sinh hoạt tại các khu vực thiệt hại..../.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang