Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung bộ, đến 22h ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ vĩ Bắc; 109,5 độ kinh Đông, trên đất liền đảo Hải Nam (Trung Quốc).
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (89 - 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
Mặc dù cơn bão này khó có khả năng đổ bộ vào đất liền, nhưng để đảm bảo an toàn cho ngư dân, hiện công tác đối phó với bão số 1 vẫn được lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai khẩn trương, nghiêm túc.
Tại tỉnh Quảng Trị, hơn 600 tàu thuyền đánh bắt xa bờ ở khu vực vịnh Bắc Bộ đã nhận được thông tin về bão số 1 để chủ động trú tránh. Tỉnh Quảng Bình có hơn 4.100 tàu thuyền, hiện có hơn 1.000 tàu thuyền với hơn 6.000 lao động đang đánh bắt cá ở khu vực tại vùng biển Hải Phòng, Bạch Long Vĩ, Cát Bà...
Để chủ động đối phó với bão số 1, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão, triển khai các phương án phòng chống bão lụt theo qui định. Đại tá Bùi Quang Đức, Phó chỉ hủy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, nói: “Một là chỉ đạo bắn pháo hiệu. Hai là chỉ đạo các đơn vị bằng các phương tiện thông tin cứu hộ cứu nạn kêu gọi tàu thuyền tránh bão. Các phương tiện không liên lạc được thì thông qua gia đình yêu cầu cung cấp thông tin để tránh bão an toàn”.
Đến sáng nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết, đã liên lạc được với hơn 1700 tàu cá. Trong đó, có 250 tàu với 1.600 lao động đang hoạt động ngoài khơi, không có tàu cá nào hoạt động ở vùng nguy hiểm trong vùng ảnh hưởng của bão số 1. Trung úy Trần Minh Toàn, trợ lý tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: “Đến thời điểm này, công tác triển khai phòng chống lụt bão của Biên phòng tỉnh là duy trì trực 270 cán bộ chiến sĩ, 4 tàu, 4 xuồng, 2 ca nô. Các đồn biên phòng tuyến biển trực theo yêu cầu của Ủy Ban tỉnh để xử lý”.
Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã kêu gọi được hơn 1.900 phương tiện với hơn 5.600 lao động trở về nơi neo đậu an toàn. Riêng 4 tàu cá đánh bắt trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa đã thoát khỏi vùng nguy hiểm. Hiện có 138 tàu với 1.450 lao động đánh bắt trên vùng biển từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, tất cả số tàu thuyền này đã nhận được thông tin về đường đi của bão số 1.
Trao đổi với Đất Việt, ngư dân Nguyễn Đức Thạnh (ở phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), chủ tàu cá ĐN 90271 và 90210, cho biết: “Tôi có 2 con tàu đánh trên vùng biển Quảng Trị. Hiện các tàu của tôi đã nắm được đường đi của bão. Nếu bão phức tạp là vô bờ tìm chỗ neo đậu ngay”.
Trước đó, lúc 10h30 phút ngày 15/7, trong khi chiếc tàu cá mang số hiệu ĐN 0732 đang trên đường chạy tránh bão, thuyền viên Ngô Văn Hường, 30 tuổi quê ở Quảng Nam bị rơi xuống biển. Vị trí thuyền viên bị nạn tại tọa độ 16-23 độ vĩ Bắc, 108,57 độ kinh Đông.
Ngay sau khi nhận được thông tin về tai nạn, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 khẩn trương triển khai tìm kiếm nạn nhân, đồng thời huy động các tàu cá trong khu vực tham gia tìm kiếm cứu nạn. Hiện tại, tàu ĐN 0732 và các tàu cá ĐN 90149, ĐN 90029, ĐN 90026, ĐN 90289 và ĐN 90169 đang nỗ lực tìm kiếm thuyền viên bị nạn.
Lâu nay, ngư trường chính của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi là khu vực quần đảo Hoàng Sa. Vì vậy, ngay sau khi dự báo bão số 1 đi qua khu vực này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương thực hiện các biện pháp thông báo đến các phương tiện đánh bắt trên biển biết về đường đi của biển để chủ động đối phó. Đến nay, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã kiểm đếm được hơn 5.200 tàu thuyền với hơn 30.000 lao động. Hiện có 33 tàu thuyền với 426 lao động đang đánh bắt ở khu vực nguy hiểm nhưng mới chỉ liên lạc được với 17 tàu.
Riêng 13 tàu liên lạc của ngư dân huyện đảo Lý Sơn liên lạc rất khó khăn vì bình ắc quy của Đài canh cộng đồng ở huyện Lý Sơn gặp trục trặc, nên chỉ liên lạc được với gia đình chủ tàu. Đại tá Ngô Duy Mười, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh triển khai cho tất cả các đơn vị, đặc biệt là Đài canh tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng yêu cầu tàu thuyền phải giữ liên loạc với đất liền. Chúng tôi trực tiếp làm việc với tất cả chủ tàu để lưu ý họ có thông tin”.
Đoàn Nguyên