Các tiểu học TP HCM 'dài cổ' ngóng giáo viên

Nhiều phòng GD - ĐT quận, huyện tại TP HCM đang mòn mỏi ngóng chờ giáo viên tiểu học và năng khiếu từ nguồn tuyển dụng của Sở GD-ĐT thành phố, trong khi tuần học đầu tiên của hệ phổ thông bắt đầu vào 15 - 17.

Chị Phan Thị Ngọc, giáo sinh đăng ký tuyển dụng vào quận Gò Vấp tâm sự, làm giáo viên tiểu học cực hơn so với ở THCS, THPT vì phải làm cả ngày, dạy tất cả các môn, vừa làm chủ nhiệm vừa đứng lớp. "Rõ ràng, dạy các em tiểu học dù sao vẫn khó hơn so với dạy học sinh THPT và THCS”, chị Ngọc giãi bày. Theo Phòng tổ chức cán Bộ Sở GD-ĐT thành phố, đợt tuyển giáo viên vừa qua có khoảng 3.500 ứng viên, nhưng chỉ có thể cung ứng được 500 giáo viên tiểu học cho toàn địa bàn. So với nhu cầu thực tế, thành phố vẫn thiếu 500 - 600 giáo viên tiểu học. Cho dù Sở giáo dục thành phố ưu tiên tuyển dụng giáo viên tiểu học cho cả giáo sinh không có hộ khẩu thành phố TP HCM, cùng nhiều chế độ ưu tiên, nhưng hồ sơ dự tuyển vào bậc học này vẫn “trống vắng”, chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu. Các khu vực vùng ven TP HCM luôn trong tình trạng thiếu giáo viên. Ảnh: Nguyễn Thủy. Trưởng phòng GD quận Tân Phú Tạ Tân cho biết, năm nào học sinh quận này cũng tăng, nên nhu cầu giáo viên rất lớn. Hiện tại, quận Tân Phú thiếu gần 100 giáo viên tiểu học, và giáo viên môn phụ bậc THCS. Theo ông Tân, hầu như năm nào bậc THCS, THPT cũng thừa giáo viên Lý, Văn, Hóa nhưng hồ sơ xin dự tuyển vào các môn này khá nhiều, trong khi đó, các môn phụ và năng khiếu thiếu nhân sự lại ít người dự tuyển. Tại quận 5, Phó phòng GD Đặng Thị Nguyệt Ánh cũng cho biết, quận đang cần các giáo viên dạy nhạc, họa, nhưng rất ít giáo viên chịu dạy các môn này. Trong đợt tuyển giáo viên vừa qua, Sở nhận được 1.000 đơn dự tuyển bậc THCS, trong đó, chiếm đa phần là các môn Toán, Lý, Văn, Anh… Đơn dự tuyển giáo viên các môn Địa, Thể dục, Vi tính, Sử thì rất ít. Các trường tự xoay xở nguồn giáo viên Bà Ngô Hà Quỳnh Trâm, cán bộ phòng Giáo dục quận Tân Bình cho biết, không chỉ bức xúc trước vấn đề thiếu giáo viên, mà còn phải lo lắng về vấn đề giáo viên thiếu chuẩn. "Năm học mới sắp bắt đầu, chúng tôi phải xoay xở bằng mọi cách, ký thêm hợp đồng ngắn hạn, giáo viên dạy thêm tiết, tiếp tục chờ tuyển giáo viên mới”, bà Trâm chia sẻ. Cùng cảnh ngộ với quận Tân Bình, phòng giáo dục các quận Tân Phú, Gò Vấp cũng đưa ra giải pháp tình thế như mời giáo viên nghỉ hưu thỉnh giảng, hoặc hợp đồng với giáo viên ngoại tỉnh, không có hộ khẩu. Một số biện pháp như dạy hai ca, tăng tiết, ghép lớp… Trao đổi với Đất Việt, đại diện nhiều phòng giáo dục cho biết, đang trông chờ phòng Tổ chức cán bộ Sở phân công nhiệm sở cho các ứng viên trúng tuyển về địa bàn mình. Theo kinh nghiệm năm học trước, một số phòng GD quận, huyện ngoại thành như Gò Vấp, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi e ngại giáo viên trúng tuyển không đến nhận nhiệm sở theo phân công. Bởi vì, phần lớn các ứng viên đều có nguyện vọng được dạy ở nội thành. Theo Trưởng Phòng tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT TP HCM Văn Công Sang, ngành đã tuyển được khoảng 3.400 giáo viên các bậc học, trong đó mầm non 950, tiểu học 503... Tuy nhiên, so với nhu cầu giáo viên các trường gửi về, số lượng giáo viên tuyển được chưa đáp ứng nổi, đặc biệt bậc tiểu học, thiếu gần 600 giáo viên. Do đó, Sở tiếp tục nhận thêm đơn đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học, ưu tiên cho những giáo sinh, giáo viên không có hộ khẩu thành phố nhưng tình nguyện đi giảng dạy tại ngoại thành.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Cac-tieu-hoc-TP-HCM-dai-co-ngong-giao-vien/20098/53924.datviet