Trong khuôn khổ hội nghị hôm nay, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá về lộ trình hội nhập tài chính và tiền tệ ASEAN, thảo luận về tiến trình hợp tác trong ASEAN, đánh giá lại quá trình giám sát trong ASEAN, chuẩn bị một số nội dung cho hội nghị Thứ trưởng Bộ Tài chính và Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3, trong đó có sáng kiến Chiang Mai và sáng kiến Phát triển thị trường vốn Châu Á. Ngoài ra, Hội nghị còn thảo luận một số nội dung như: vấn đề hợp tác trong lĩnh vự về thuế, các vấn đề hợp tác tài chính trong hội nghị G20 sẽ diễn ra trong thời gian tới…
Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết, hội nghị này sẽ bàn về những vấn đề tài chính trong khu vực, trong đó có nội dung phát triển thị trường vốn, tự do hóa các dịch vụ tài chính, tự do hóa tài khoản vốn và các nội dung liên quan đến diễn đàn phát triển thị trường vốn. Hội nghị đánh giá cao những tiến bộ trong lĩnh vực hội nhập tài chính, chỉ ra những khó khăn trong việc hội nhập, từ đó xây dựng ra kế hoạch chương trình của những năm tiếp theo, để thúc đẩy quá trình hợp tác tài chính khu vực ASEAN.
Tại hội nghị, các thứ trưởng bàn nhiều đến vấn đề thúc đẩy sự kết nối thì trường giao dịch giữa các khu vực, phát triển thị trường trái phiếu trung hạn để tăng cường tính thanh khoản của thị trường này. Bên cạnh đó, hội nghị bàn đến việc phát hành các cổ phiểu, trái phiếu để chào bán qua biên giới và những giải pháp liên quan như vấn đề luân chuyển dòng vốn, vấn đề chính sách thuế, vấn đề các quy định quản lý. Đây là những nội dung quan trọng cần thảo luận để phát triển trị trường vốn một cách mạnh mẽ và bền vững.
“Các thứ trưởng và các phó thống đốc Ngân hàng Trung ương quan tâm đến việc hài hòa hóa những quy định ở các nền kinh tế, làm sao đó phải đưa ra các chuẩn mực, những tiêu chí đánh giá, để từng nước thành viên nhận biết được thị trường của mình phát triển ở mức nào, từ đó đưa ra lộ trình để tiếp cận dần với những quy định trong khu vực”, ông Trần Xuân Hà cho biết.
InfoTV
(Đất Việt)