Công nhân Công ty Thoát nước đô thị TPHCM vớt lục bình ở rạch Lăng chiều 11-3. Ảnh: NLĐ
Từ nhiều năm nay, cứ sau tết Nguyên Đán là người dân các khu vực quanh rạch Lăng (phường 11, 12, 13 quận Bình Thạnh) khổ sở vì nạn muỗi. Nguyên nhân chủ yếu là do rạch Lăng đầy lục bình và rác, cộng thêm đập chặn triều Bình Triệu hạn chế nước chảy ra sông lớn, gây ao tù nước đọng đen sì, đặc quánh là ổ trú ẩn, sinh sôi của muỗi. Anh Võ Văn Hồng và anh Hồ Đức Hòa sống dưới chân cầu Băng Ky phàn nàn:
Theo quan sát của chúng tôi, trong những ngày qua, muỗi bay thành từng đàn, vo ve như ong vỡ tổ bất kể ngày đêm, để đối phó với dịch muỗi, người dân các khu vực này sử dụng nhang muỗi, bình xịt côn trùng, vợt điện... nhưng mật độ muỗi vẫn dày đặc. Theo bác sĩ Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố thì năm nào Trung tâm Y tế dự phòng quận Bình Thạnh cũng phân thuốc diệt muỗi, cụ thể năm nay đã phân xịt 12 lượt thuốc trước và sau tết Nguyên Đán nhưng chỉ như muối bỏ biển, bởi cốt yếu là dọn rác, lục bình, khơi thông dòng chảy rạch Lăng chưa được giải quyết dứt điểm:
Tuy nhiên, trách nhiệm dọn dẹp lòng kênh thông thoáng, khơi thông dòng chảy chưa được phân cấp rõ ràng, nếu giao về một đơn vị thực hiện thì gặp khó khăn về kinh phí, phương tiện, nhân lực. Trước tình hình dịch muỗi có nguy cơ là trung gian truyền bệnh đe dọa sức khỏe người dân, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh các sở -ban -ngành liên quan cần phối hợp xóa sổ ổ nuôi muỗi trên rạch Lăng trong thời gian nhanh nhất:
Thùy Trang