Theo số liệu của Eurekahedge, trong 10 tháng đầu năm 2011 đã có 123 quỹ đầu cơ châu Á đóng cửa, so với con số 125 trong cả năm 2010 và mức kỷ lục 184 trong năm 2008 khi Lehman Brothers gây hỗn loạn thị trường.
Artradis Fund Management, quỹ đầu cơ từng lớn nhất Singapore cũng đã phải đóng cửa, các nhà quản lý hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư.
Các quỹ đầu cơ châu Á đang suy yếu đáng kể khi hầu hết các nhà quản lý không mang lại thêm tiền cho doanh nghiệp hay cho giới đầu tư, chuyên gia kinh tế tại Singapore Peter Douglas nói. "2012 sẽ là năm thất thoát lớn," ông Douglas nói.
Theo Eurekahedge, các quỹ đầu cơ tại khu vực hiện quản lý 125 tỷ USD, thấp hơn mức đỉnh 176 tỷ USD trong năm 2007.
Các quỹ đầu cơ châu Á thiệt hại trung bình 8,7% trong năm tính tới hết tháng 11/2011, năm tồi tệ thứ 2 trong lịch sử, Eurekahedge cho biết. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 17% trong cùng kỳ do lo ngại khủng hoảng nợ châu Âu sẽ kéo theo suy thoái toàn cầu.
Nguồn Bloomberg/DVT.vn
