Các phương pháp tránh thai "kỳ dị" của phụ nữ xưa

Xem tin gốc 

aFamily - 36 tháng trước 1719 lượt xem 1 tin đăng lại

Cac phuong phap tranh thai 'ky di' cua phu nu xua

Đàn ông có thể làm nhiều hành động “mất trí” để được "yêu", trong khi phụ nữ cũng có thể làm nhiều việc “điên rồ” hơn để tránh “hậu quả”.

Trải qua khoảng thời gian dài, con người đã có nhiều nỗ lực lớn trong việc “sáng chế” ra những cách thức giúp họ vừa tận hưởng chuyện ấy, vừa tránh thai hiệu quả.

Một trong những phương pháp phòng tránh thai sớm nhất trên thế giới là của phụ nữ Ai Cập cổ, khi họ đặt phân của cá sấu vào âm đạo như một chất keo tiêu diệt tinh trùng. Vào thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, phụ nữ Hy Lạp lại sử dụng cách đặt các vật liệu như gừng hoặc hạt lựu xung quanh âm đạo để diệt tinh trùng và phòng tránh thai.

Ngoài những đồ thực phẩm trên, phụ nữ Hy Lạp còn tin rằng nếu họ ngồi xuống ngay sau khi quan hệ và hắt hơi thật mạnh thì có thể tránh thai. Vào thời điểm đó, các bác sĩ Hy Lạp cũng phát minh ra một số phương pháp tránh thai sử dụng sau khi quan hệ nhưng không mấy hiệu quả.

Bao cao su xuất hiện lần đầu tiên từ thế kỷ thứ 10 trước Công Nguyên.

Khi tampon xuất hiện, một số người đã quyết định sử dụng phương pháp tương tự để phòng tránh hậu quả, kết quả là, phụ nữ trên khắp thế giới bắt đầu đặt nhiều thứ vào cổ tử cung của mình. Tuy nhiên, các biện pháp này đều gây ra tổn thương và viêm nhiễm cho vùng kín, cuối cùng là dẫn đến vô sinh.

Phụ nữ châu Phi lại sử dụng cỏ hoặc các mẩu vải làm “màn chắn” ở tử cung, còn các geisha của Nhật Bản lại sử dụng giấy tre và phụ nữ từ khu vực Địa Trung Hải áp dụng phương pháp dùng bọt biển thấm nước chanh hoặc nước hoa.

Bác sĩ người Italy, Gabriello Fallopius là người đầu tiên phát hiện và sáng chế ra bao cao su bằng vải lanh nhưng mục đích đầu tiên của ông là dùng để phòng tránh bệnh giang mai.

Tuy xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 10 trước Công Nguyên, con người chỉ bắt đầu sử dụng bao cao su hàng nghìn năm sau đó. Bao cao su đầu tiên được làm từ ruột, da và lông động vật. Nhưng, biện pháp này lại rất đắt và khó sử dụng. Vì vậy, rất ít người vào thời đó mua được bao cao su và có người phải sử dụng nhiều hơn một lần. Theo Đất Việt/Pravda

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang