Các nước trên thế giới đón Valentine như thế nào?

Các cặp đôi tại Wales thường tặng nhau một chiếc thìa gỗ khắc tinh xảo. Trong khi đó, tại Brazil, các cô gái sẽ thêu tên người yêu lên tay áo nhân ngày lễ tình nhân.

14/2 ở Bulgaria được biết đến như ngày lễ của những người ủ rượu. Chính vì vậy, các cặp đôi tại đây sẽ thể hiện tình yêu bằng cách cùng nhau thưởng thức những ly rượu vang ngon nhất.

Lễ tình nhân ở Romania diễn ra vào ngày 24/2, có tên Dragobete - Ngày đính ước. Đây được xem như dịp tượng trưng cho tình yêu và mùa xuân. Các cặp đôi sẽ rủ nhau vào rừng hái hoa hay rửa mặt bằng tuyết lạnh để cầu sức khỏe, hạnh phúc.

Các cặp đôi tại Hàn Quốc kỷ niệm tình yêu vào ngày 14 mỗi tháng, không chỉ riêng tháng 2. Đó là ngày Hoa hồng - 14/5, ngày Nụ hôn - 14/6, ngày của những cái ôm vào tháng 12. Bên cạnh đó, vào ngày Đen đủi 14/4, người độc thân sẽ ăn mỳ tương đen để may mắn hơn.

Người Argentina không chỉ ăn mừng lễ tình nhân vào ngày 14/2 mà còn chọn riêng một tuần trong tháng 7 và gọi đó là tuần lễ ngọt ngào. Vào dịp này, những cặp đôi thường tặng kẹo, trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Tại Brazil, ngày của những người yêu nhau là 12/6. Phụ nữ độc thân thường phải thể hiện một số nghi lễ truyền thống với hy vọng sớm kết hôn.

Ở Nam Phi, các cô gái sẽ thêu tên người yêu trên tay áo để mọi người biết vào lễ tình nhân.

Phụ nữ tại Miao, Tây Nam Trung Quốc sẽ nấu một món cơm nhiều màu sắc được bọc bằng lụa và mang tới cho những người sẽ đi cầu hôn. Nếu trong phần cơm này có hai đôi đũa thì tình yêu của họ sẽ có kết thúc có hậu. Còn nếu xuất hiện củ tỏi thì điều đó tượng trưng cho mối quan hệ đã chấm dứt ngay cả khi chưa bắt đầu.

Lễ tình nhân ở Wales diễn ra vào ngày 25/1 hàng năm. Tại đây, những người yêu nhau sẽ tặng cho đối phương chiếc thìa bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo.

Cộng hòa Séc sẽ tổ chức Valentine vào ngày 1/5. Các cặp đôi sẽ may mắn hơn nếu trao nhau một nụ hôn dưới hoa anh đào trong đúng dịp này.

Tại St Valentin, Pháp, người ta sẽ tổ chức lễ tình nhân từ ngày 12-14/2. Những ngôi nhà sẽ được trang trí với hoa hồng, lời nhắn gửi yêu thương và màn cầu hôn thường được thấy ở khắp mọi nơi. Nhiều cặp đôi cũng trồng “cây tình yêu” của riêng mình.

Kể từ năm 2007, 14/2 tại Ghana được biết đến như ngày chocolate quốc gia. Những buổi thảo luận về chocolate thường diễn ra trên khắp đất nước.

T

ại Philippines, nhiều đám cưới tập thể sẽ diễn ra. Đôi khi, chính phủ nước này sẽ tài trợ cho lễ cưới này như hình thức dịch vụ công cộng.

L

ễ tình nhân tại Trung Quốc thường được tổ chức vào ngày 7/7 âm lịch, dựa trên truyền thuyết tình yêu của ngưu Lang - Chúc Nữ. Mỗi người độc thân sẽ chuẩn bị trái cây để hy vọng vào tương lai.

Vào ngày Valentine ở Nhật, phụ nữ sẽ tặng nam giới chocolate. Một tháng sau đó, phái đẹp sẽ là người được nhận quà.

Với người dân Valencia, Tây Ban Nha, Valentine diễn ra vào ngày 9/10, với nhiều lễ hội được tổ chức. Nam giới sẽ tặng người mình yêu bánh hạnh nhân có hình thù đặc biệt theo sáng tạo của riêng họ.

Tại Estonia, 14/2 được biết đến như lễ tình bạn nhiều hơn là tình yêu. Mọi người sẽ tặng nhau những món quà thể hiện tình cảm với đối phương.

Hàn Triệt

Ảnh: Bored Panda

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cac-nuoc-tren-the-gioi-don-valentine-nhu-the-nao-post626346.html