Tại Đức, hiện mới chỉ có 6 triệu người tiêm vắcxin phòng cúm A/H1N1, trong khi cơ quan y tế Đức đã đặt mua tới 50 triệu liều vắcxin, gấp đôi nhu cầu thực tế về vắcxin phòng cúm A/H1N1 của 16 tiểu bang ở Đức. Việc dư thừa này là do đơn đặt hàng ban đầu quá cao, hơn nữa số ca nhiễm cúm A/H1N1 mới đang có xu hướng giảm mạnh. Theo các quan chức y tế Đức, tình trạng trạng dư thừa này sẽ được giải quyết thông qua việc đàm phán cắt giảm số lượng đặt hàng với các công ty dược phẩm (dự kiến sẽ được bắt đầu vào ngày 7/1/2010), đồng thời các bang của Đức cũng được phép tự liên hệ và chào bán với giá rẻ số vắcxin thừa này cho các nước.
Hiện các bang của Đức đang tiến hành thương lượng bán vắcxin với 10 nước, trong đó có Mônđôva, Maxêđônia. Côxôvô, Anbani, Ucraina,... Tuy nhiên, các nước này chưa chấp nhận mức giá 7 ơrô/liều, trong khi chi phí để sản xuất một liều vắcxin Pandemrix là 8 ơrô.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Canađa, Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp.
Tháng 8 năm ngoái, Canađa đã đặt mua trên 50 triệu liều vắcxin với dự kiến mỗi người dân sẽ phải tiêm ít nhất 2 liều. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây khẳng định chỉ cần tiêm một liều duy nhất cũng đã có thể giúp phòng cúm A/H1N1. Hiện có khoảng 40 - 45% dân số Canađa đã được tiêm phòng và nhiều khả năng nước này sẽ thừa khoảng 30 triệu liều vắcxin. Số vắcxin thừa này đang được Canađa tìm cách giải quyết, trong đó có việc tìm các nước có nhu cầu để bán lại, cho Mêhicô vay 5 triệu liều, thậm chí có thể đáp lại sự kêu gọi của các chuyên gia ủng hộ một phần số vắcxin này cho Tổ chức y tế thế giới (WHO) để phân phát lại cho các nước đang phát triển còn thiếu hoặc chưa có vắcxin.
Pháp đã hủy hơn một nửa số lượng trong hợp đồng đặt mua 94 triệu liều vắcxin và đang thương lượng để bán số dư thừa cho các nước Trung Đông và Trung Mỹ./.