Hội nghị mang tên "Cùng ủng hộ Liên minh châu Âu (EU): đóng góp của các nước Balkan cho tương lai châu Âu" được tổ chức theo sáng kiến của Thủ tướng nước chủ nhà Borut Pahorr và người đồng cấp Croatia, bà Jadranka Kosor.
Tham gia Hội nghị có Thủ tướng các nước Slovenia, Croatia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Albani, Montenegro, đại diện Kosovo cùng Cao ủy EU phụ trách công tác mở rộng và chính sách láng giềng, ông Stefan Fiule.
Tổng thống Serbia, ông Boris Tadic đã tẩy chay Hội nghị để phản đối sự có mặt của đại diện Kosovo.
Phát biểu sau khi Hội nghị bế mạc, Thủ tướng Pahor nhấn mạnh trong bối cảnh tại khu vực Balkan thường xuyên xảy ra xung đột sắc tộc, việc tăng cường quan hệ láng giềng thân thiện và sự tin cậy lẫn nhau là rất quan trọng.
Giới chuyên gia đánh giá EU và Tây Ban Nha (nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên EU), tỏ ra lãnh đạm với hội nghị, nhưng lại coi trọng cuộc gặp Ngoại trưởng các nước EU và Balkan sẽ được tổ chức tại Sarajevo của Bosnia-Herzegovina vào tháng Sáu tới./.
(TTXVN/Vietnam+)