Những nhóm phát xít mới luôn tự biện hộ cho bạo lực đối với người Do Thái, người da màu
và cộng đồng thê giới thứ ba.
Nghiên cứu này, được thực hiện bởi Simon Wiesenthal Center (SWC - một tổ chức quốc tế bảo vệ quyền lợi của người Do Thái có trụ sở tại Mỹ) và lấy ý kiến công chúng, đã phát hiện ra hơn 11.500 mạng xã hội, website, diễn đàn và blog cổ vũ bạo lực, bài Do Thái, phân biệt giới tính, ghét âm nhạc và khủng bố, tăng hơn so với con số 10.000 của năm 2009.
Ông Rabbi Abraham Cooper, người đứng đầu SWC, nghiên cứu các nhóm này trên mạng toàn cầu từ năm 1995, đã đưa ra những ví dụ cụ thể về hoạt động của chúng, bao gồm: các video tuyển mộ thành viên của những phần tử cực đoan hay video hướng dẫn cách chế tạo thiết bị nổ; phổ biến các trò chơi trực tuyến bạo lực, từ ném bom những người sống sót sau trận động đất ở Haiti đến bắn giết những người nhập cư bất hợp pháp và dân đồng tính…
"Trẻ em được dạy rằng đá và gậy có thể làm chúng vỡ xương, nhưng sẽ không bao giờ bị làm đau (về thể xác) bởi lời nói – điều đó không phải luôn đúng", bà Carolyn Maloney, Đại biểu Quốc hội Mỹ đến từ bang New York đã trao đổi với các phóng viên. "Khủng bố và các nhóm tôn giáo không khoan nhượng bắt đầu bằng việc sử dụng lời nói, và sau đó chúng được phát triển lên thành hành động".
Nguyễn Hiền
(Theo Reuters)