Sáng 3/12, Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) 2009 với chủ đề "Phục hồi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững" đã chính thức khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam Vitoria Kwakwa cùng hàng trăm quan chức Chính phủ, bộ ngành, đại điện các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế....
Chính phủ đã chuyển hướng đúng, kịp thời và hiệu quả
Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Vitoria Kwakwa đánh giá cao năng lực điều hành của Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua và cho rằng Việt Nam một lần nữa chứng minh khả năng của mình vượt qua những thách thức, khó khăn về mặt kinh tế để giành được những thắng lợi nhất định. Việt Nam đã tránh được một cuộc suy thoái trong bối cảnh suy thoái kinh tế tài chính toàn cầu đang rất nghiêm trọng.
Theo đánh giá của WB, hồi đầu năm 2008, khi xuất hiện dấu hiệu kinh tế phát triển nóng, Chính phủ đã chuyển hướng ưu tiên một cách quyết liệt, từ tăng trưởng sang ổn định kinh tế, xử lý tình trạng bong bóng bất động sản và giảm nhiệt lạm phát trong vài tháng. Cuối năm 2009, khi một số nhà phân tích vẫn cho rằng lạm phát có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát thì Chính phủ đã nhanh chóng chuyển hướng ưu tiên, từ ổn định kinh tế sang tăng trưởng bền vững. Các biện pháp kích thích kinh tế của Chính phủ đã góp phần chặn đà giảm sút của hoạt động kinh tế và ngăn ngừa tác động xã hội ở quy mô lớn. Tại thời điểm cuối năm 2009, kinh tế Việt Nam vẫn là một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
"Những ngày qua Chính phủ công bố những điều hành về kinh tế vĩ mô mà tôi cho là đúng hướng nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Sự thành công này đã được các đối tác phát triển và đặc biệt là cộng đồng quốc tế công nhận. Tôi xin chúc mừng Thủ tướng cùng nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn này" - bà Kwakwa nói.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị. ảnh HT
Chia sẻ thông tin với các nhà tài trợ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết năm 2009 là một năm Việt Nam gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn được những kết quả quan trọng, trong đó đã ngăn chặn được suy giảm kinh tế, tốc độ tăng trưởng quý IV dự kiến 6,8%, cả năm 5,2%; tăng cường đầu tư phát triển trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bằng khoảng 42% GDP, tăng 16% so với năm 2008 bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế được lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng cả năm dự kiến chỉ 6%. Bên cạnh đó, xóa đói giảm nghèo tiếp tục giảm từ 12% xuống 11%, văn hóa xã hội có bước phát triển mới, cải cách hành chính, chống tham nhũng đạt được kết quả tích cực, chính trị xã hội ổn định, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
"Đạt được kết quả như vậy, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của chính mình, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của cộng đồng quốc tế, trong đó nguồn vốn ODA có vai trò rất quan trọng. Trong 16 năm qua kể từ năm 1993 đến nay, thông qua nguồn ODA, các nhà tài trợ luôn đồng hành cùng Việt Nam, kể cả những lúc nhà tài trợ gặp khó khăn. ODA thực sự là một nguồn lực quan trọng hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, tăng cường thể chế, phát triển các lĩnh vực xã hội, nông thôn, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo. Nhân dịp này thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi đến các nhà tài trợ những lời cảm ơn chân thành nhất của Chính phủ và nhân dân Việt Nam chúng tôi." - Thủ tướng nói.
Cảnh giác với bẫy thu nhập trung bình và biến đổi khí hậu
Trong phiên khai mạc sáng nay, đại diện các nhà tài trợ song phương và đa phương cũng nêu ra nhiều thách thức mà Việt Nam có thể phải đối mặt trong năm 2010 và những năm tiếp theo, trong đó nổi lên là vấn đề bẫy thu nhập trung bình và biến đổi khí hậu.
Bà Kwakwa, giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam đặt câu hỏi liệu Việt Nam có tránh được bẫy thu nhập trung bình hay không trong bối cảnh nhiều thách thức mới nảy sinh, cả kinh tế xã hội, từ quá trình đô thị hóa nhanh chóng đến an sinh xã hội...
Đại diện cơ quan liên hợp quốc (UN) cảnh báo Việt Nam có thể rơi vào bẫy thu nhập trung bình nếu hài lòng với những kết quả đã đạt được. Tuy nhiên vị đại diện này cũng tin tưởng rằng nếu Chính phủ đầu tư đúng đắn vào nhân lực và nền kinh tế thì Việt Nam sẽ thoát khỏi bẫy này.
Ông Mitsuo Sakaba, Đại sứ Nhật Bản, lại tỏ ra lo lắng về thâm hụt tài khoản vãng lai, sức ép tỷ giá lên đồng nội tệ. Đại diện của Liên minh châu Âu đánh giá cao khả năng đối phó nhanh của Chính phủ về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu...
Ngoài ra, các nhà tài trợ cũng đặt câu hỏi về tác động của suy giảm kinh tế tới xóa đói giảm nghèo, biện pháp duy trì ổn định kinh tế, xem xét hiệu quả tăng trưởng, xuất khẩu.
Các nhà tài trợ đánh giá cao khả năng điều hành của Chính phủ. ảnh HT.
Bàn về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã công khai với các nhà tài trợ 6 nhóm giải pháp lớn để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội năm 2010, trong đó có cải thiện môi trường kinh doanh, tái cấu trúc kinh tế theo hướng chất lượng, hiệu quả, ngân cao sức cạnh tranh; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung phát triển nông nghiệp nông thôn; nâng cao năng lực quản lý, cải cách hành chính....
"Kinh tế toàn cầu 2010 được dự báo tích cực hơn nhưng khó khăn còn nhiều, tín hiệu phục hồi yếu, diễn biến phức tạp và khó lường hậu khủng hoảng, tác độngđến sự phát triển của Việt Nam. Nhiệm vụ của Việt Nam năm 2010 rất nặng nề, đặt trong bối cảnh có nhiều thách thức. Cùng với sự nỗ lực của chính mình, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đánh giá cao và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ to lớn hơn nữa của cộng đồng quốc tế" - Thủ tướng nói.
Về biến đổi khí hậu, Thủ tướng cho biết Việt Nam là một trong số ít quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do nước biển dâng. Nếu nước biển dâng 0,7 - 1mét thì đồng bằng, vùng ven biển ngập từ 19-38%, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an ninh lương thực của Việt Nam và thế giới vì mỗi năm Việt Nam sản xuất 1/5 lượng gạo xuất khẩu của thế giới. Vì thế, Việt Nam đã xây dựng chương trình hành động để ứng phó với đe dọa nghiêm trọng này.
"Việt Nam luôn trân trọng từng đồng vốn ODA và đảm bảo thực hiện các cam kết với trách nhiệm cao với các nhà tài trợ. Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực chỉ đạo để nâng cao hơn nữa hiệu quả đồng vốn ODA" - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.
Theo chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4/12/2009. Chiều 4/12, các nhà tài trợ sẽ công bố mức tài trợ cho Việt Nam năm 2010.
Hữu Thọ
