Quyết định trên được đưa ra sau vụ vệ sĩ của hãng dịch vụ an ninh Mỹ Blackwater xả súng giữa một quảng trường đông người ở Baghdad làm 8 dân thường thiệt mạng. Công ty này đã bị chính phủ Iraq rút giấy phép và yêu cầu rút khỏi quốc gia Vùng Vịnh ngay lập tức.
Blackwater cho biết các vệ sĩ của công ty đã hành động để tự vệ trong vụ việc hôm Chủ nhật. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Iraq khẳng định nhân viên của Blackwater đã "bắn bừa vào dân thường".
Trong một thông báo gửi tới các công dân của mình ở Iraq sáng nay, Đại sứ quán Mỹ tuyên bố ngừng tất cả các hoạt động đi lại bằng đường bộ của các nhà ngoại giao trên toàn lãnh thổ Iraq để đánh giá lại vấn đề an toàn.
Trong một diễn biến mới đây, chính phủ Iraq tuyên bố sẽ xem xét lại tư cách pháp nhân của tất cả các công ty dịch vụ an ninh tư nhân để xác định liệu họ có đang hoạt động trong khuôn khổ luật pháp Iraq hay không.
Theo phóng viên BBC Hugh Sykes ở Baghdad, hàng nghìn vệ sĩ mà các công ty tư nhân thuê ở Iraq có thân phận không rõ ràng. Họ có thể là dân thường, có thể là binh sĩ mặc dầu họ mang thẻ của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Blackwater là một trong những nhà thầu an ninh tư nhân lớn nhất tại Iraq. Được biết, công ty có một hợp đồng trị giá 300 triệu USD với Bộ Ngoại giao Mỹ để bảo vệ các quan chức ngoại giao và thiết bị của Bộ này tại Iraq.