“Nếu các cấp, các ngành cùng vào cuộc và thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý những biểu hiện lệch lạc, biến tướng trong hoạt động văn hóa tín ngưỡng tại di tích và trong lễ hội thì sẽ đẩy lùi được những vấn đề mà dư luận đang bức xúc”.
Tại di tích này, Ban quản lý di tích đã giới thiệu với Bộ trưởng và Đoàn công tác về quá trình đầu tư tu bổ, tôn tạo Đền Nghè trong những năm qua, đồng thời đã tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích.
Cụ thể, ngay khi bước qua Tam Quan di tích, người dân và du khách có thể biết ngay được những nội quy của Ban quản lý di tích đề ra; hệ thống sơ đồ di tích. Vào trong, bắt vào mắt của du khách là hai tấm biển lớn nêu rõ công trạng của nữ tướng Lê Chân-người được tôn thờ trong di tích- cũng như quá trình khởi dựng và tu bổ ngôi đền này. Qua kiểm tra thực tế tại di tích, Bộ trưởng cho biết Ban quản lý di tích đã chấp hành nghiêm những quy định của Bộ VHTTDL, như tại một gian thờ chỉ đặt một hòm công đức vào vị trí thích hợp.
Trên các ban thờ không thấy xuất hiện tình trạng người dân găm tiền vào mâm lễ; đặt tiền trên đĩa và cài tiền vào hệ thống tượng. Và trước mỗi gian thờ lớn chỉ đặt một lư hương bên ngoài chứ không để người dân vào thắp hương trong các ban thờ gây ảnh hưởng đến các hiện vật. Một việc làm đáng chú ý hơn nữa là chính quyền địa phương sở tại cùng với Ban quản lý đã làm tấm biển giới thiệu lịch sử, công trạng của người được tôn thờ.
Nhờ thế, khi người dân đến thăm viếng, hành lễ tại di tích sẽ biết được thân thế, sự nghiệp của những bậc tiền nhân của đất nước. Ông cũng cho biết, công tác bảo quản hiện vật trong di tích đã được tăng cường một bước; việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài di tích đã được coi trọng nên trông rất sạch sẽ, khang trang.
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và Đoàn công tác dâng hương tại Đền tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân
Qua trao đổi, thảo luận tại di tích, Bộ trưởng và Đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã cho rằng, nếu các cấp, các ngành cùng vào cuộc và thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý những biểu hiện lệch lạc, biến tướng trong hoạt động văn hóa tín ngưỡng tại di tích và trong lễ hội thì sẽ đẩy lùi được những vấn đề mà dư luận đang bức xúc.
Ông đề nghị các cấp chính quyền địa phương và các đoàn thể cần nhận thức rằng, việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích và lễ hội là trách nhiệm của toàn dân, chứ chỉ riêng một ngành VHTTDL thì khó có thể làm được.
Vì thế, phát huy những kết quả đã làm được, chính quyền sở tại và Ban quản lý di tích cần duy trì sự hướng dẫn, chấn chỉnh những người dân có hành vi không đúng trong hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích. Bộ trưởng nói rằng, có thể xem đây là mô hình cần được nghiên cứu để đưa ra những giải pháp quản lý trong thời gian tới.
Tiếp đó, Bộ trưởng và Đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã đến dâng hương tại đền tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân. Vào buổi sáng cùng ngày, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và Đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng.
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trao đổi với các vị sư tại chùa Giải Oan (Yên Tử)
Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan. Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác của ngành VHTTDL trong năm 2009 và phương hướng hoạt động trong năm nay; báo cáo công tác quản lý, tổ chức lễ hội, Bộ trưởng đã đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố đối với hoạt động của ngành VHTTDL địa phương.
Cũng chính nhờ sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên đó cùng với sự nỗ lực của toàn ngành mà trong những năm qua ngành VHTTDL Hải Phòng đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Để ngành VHTTDL của thành phố tạo ra được sự chuyển biến mới trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị cần quan tâm hơn nữa trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế về du lịch, văn hóa và thể thao địa phương ra với khu vực và trên quốc tế.
Đối với lĩnh vực văn hóa, ông cho biết, cần quan tâm hơn nữa trong việc quản lý, tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa; đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra di tích và lễ hội. Việc xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cần chú trọng đi vào chất lượng, hết sức tránh căn bệnh chạy theo thành tích. Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng cũng đã ghi nhận một số kiến nghị của lãnh đạo thành phố Hải Phòng.
Chiều 18.3, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và Đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã đến kiểm tra việc quản lý, tổ chức lễ hội và hoạt động văn hóa tín ngưỡng tại Khu di tích lịch sử và thắng cảnh Yên Tử (Quảng Ninh).
Tại đây, Bộ trưởng và Đoàn công tác nhận thấy công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, cảnh quan nơi đây đã có nhiều cố gắng. Hệ thống hàng quán, dịch vụ cơ bản đi vào nề nếp. Tuy nhiên, điều khiến Bộ trưởng và Đoàn công tác chưa hài lòng là Ban quản lý di tích và nhà chùa đã thiếu sự thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh nên rất nhiều người dân và du khách đến hành lễ tại di tích đã gài tiền lên tượng Phật, để tiền lễ ngổn ngang trên ban thờ.
Tại chùa Hoa Yên và chùa Giải Oan, đích thân Bộ trưởng đã đề nghị Ban quản lý di tích gỡ những đồng tiền gài vào tượng, lên mâm lễ và trên các ban thờ đưa vào hòm công đức. Ông đề nghị chính quyền địa phương, Ban quản lý di tích và nhà chùa cần phải thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra và kiên quyết ngăn chặn tình trạng người dân gài tiền lên tượng, đặt tiền vung vãi trên các ban thờ. Ông cho rằng, đây là những hành vi không chấp nhận được vì gây ảnh hưởng không nhỏ tới chốn thâm nghiêm của di tích, của nơi thờ tự.
Nguyễn Hòa-Ảnh Trần Huấn

