Đây là đợt xả nước lần thứ 4 bắt đầu từ 9h ngày 24/3 - 26/3. Hiện nguồn nước ở các hồ thủy điện cũng đang ở mức thấp.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT các tỉnh, thành Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình chỉ đạo các Công ty Khai thác công trình Thủy lợi gồm: Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà, Bắc Hưng Hải, Bắc Đuống phối hợp với các địa phương, khơi thông dòng chảy, chống ách tắc trên hệ thống dẫn nước.
Đặc biệt là tuyến vào cửa cống và bể hút các trạm bơm, đồng thời thường xuyên kiểm tra các bờ vùng, bờ thửa, quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để rò nước hoặc mất nước.
Trước đó, Bộ NN&PTNT phối hợp với EVN đã tiến hành 3 đợt xả nước, đợt 1 (26/1-3/2), đợt 2 (7/2 -13/2) và đợt 3 (22/2-4/2). Đây là giải pháp cấp bách thực hiện theo Chỉ thị số 2101 của Thủ tướng Chính phủ để khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong những tháng cuối năm 2009, đầu năm 2010.
Theo EVN, việc xả nước các hồ thủy điện sẽ gây ra khó khăn cho việc đảm bảo điện trong các tháng mùa khô (nhất là tháng 5 và 6) với dự báo phụ tải có thể tăng trên 16% so với mùa khô 2008.
H.Trang (Tổng hợp)