Các giải pháp đồng bộ tăng cường ATGT đường bộ ở Việt Nam

Sáng 3/10, Trường đại học GTVT đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Ngọc Thạch về các giải pháp đồng bộ tăng cường ATGT đường bộ ở Việt Nam.

NCS Nguyễn Ngọc Thạch trình bày báo cáo nghiên cứu tại buổi lễ.

Báo cáo tại buổi lễ, NCS Nguyễn Ngọc Thạch đã trình bày hệ thống hóa cơ sở lý luận về ATGT, các giải pháp đồng bộ tăng cường ATGT, gồm các giải pháp trước khi tai nạn xảy ra, tại hiện trường và các giải pháp sau khi tai nạn xảy ra. Trong đó, nhân tố con người luôn là trung tâm trong tất cả các giải pháp giảm thiểu TNGT. Người điều khiển phương tiện chỉ là những người tham gia trực tiếp.

Trong nghiên cứu của mình, NCS Nguyễn Ngọc Thạch đã đề xuất các giải pháp đồng bộ tăng cường an toàn giao thông đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2030. Đặc biệt luận án đã phân tích phạm vi áp dụng của các giải pháp trên quan điểm an toàn giao thông để đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường an toàn giao thông đối với từng loại đối tượng khu vực khác nhau trong điều kiện Việt Nam và ứng dụng cho Ninh Bình.

GS.TSKH Nguyễn Hữu Hà nhận xét, đánh giá công trình nghiên cứu của NCS Nguyễn Ngọc Thạch.

Đồng thời đề xuất một số kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ Ban Ngành, UBND các Thành phố, Tỉnh về việc bổ sung những qui định trong Luật, Nghị định, Thông tư, cũng như phối hợp thực hiện... nhằm triển khai thực hiện các giải pháp trên trong điều kiện Việt Nam.

Luận án của NCS Nguyễn Ngọc Thạch được Hội đồng chấm luận án đánh giá cao với 7/7 phiếu tán thành. Đồng thời, Hội đồng chấm luận án cũng đánh giá cao bài trình bày của NCS và các câu trả lời của NCS đối với các câu hỏi do hội đồng đặt ra và kết luận NCS đủ điều kiện và trình độ tiến sĩ.

TS. Trần Đắc Sử, Hiệu trưởng trường đại học GTVT chụp ảnh kỉ niệm cùng tân Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thạch.

Đại diện Tạp chí GTVT tặng hoa chúc mừng tân Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thạch.

Lý lịch khoa học của NCS Nguyễn Ngọc Thạch:

NCS Nguyễn Ngọc Thạch sinh ngày 25/4/1962, quê quán xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Hiện ông đang là Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

1982-1987: NCS học tập tại trường đại học GTVT.

1998-2000: NCS học thạc sĩ tại trường đại học GTVT.

2010-2015: là NCS tại trường đại học GTVT.

Thùy Dương

Nguồn GTVT: http://tapchigiaothong.vn/cac-giai-phap-dong-bo-tang-cuong-atgt-duong-bo-o-viet-nam-d15742.html