Đồng chí LÊ THANH HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến dự.
Tại đêm hội, lãnh đạo thành phố đã chúc Tết và tặng 600 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000 đồng) cho các công nhân tiêu biểu đang làm việc tại khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.
Trong năm qua, có sáu dự án xây nhà lưu trú cho 15.000 công nhân được thi công có thể đưa vào sử dụng trong năm 2010; hai dự án siêu thị sắp được hoàn thành.
Phát biểu ý kiến tại đêm hội, đồng chí Lê Thanh Hải, khẳng định, giai cấp công nhân là lực lượng đi đầu góp phần vào sự phát triển của thành phố. Đồng chí hoan nghênh các doanh nghiệp đã ủng hộ cho Quỹ Hỗ trợ công nhân, mong sao trong thời gian tới việc này sẽ được nhân rộng hơn.
* Ngày 11-2, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Dự buổi làm việc có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng: Đảng bộ, nhân dân tỉnh Sơn La đã có nhiều cố gắng trong việc quy hoạch, sắp xếp lại dân cư gắn với tái định cư thủy điện Sơn La, đây là một bước chuyển quan trọng có ý nghĩa lịch sử của Đảng bộ tỉnh Sơn La. Đảng bộ có những cái bứt phá vươn lên trong công tác xóa đói, giảm nghèo gắn với nhiệm vụ của cả nước là xây dựng công trình thủy điện Sơn La,... Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục chăm lo bồi dưỡng cho cán bộ dân tộc thiểu số, đào tạo quy hoạch nguồn cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương. Chuẩn bị các kế hoạch để bảo đảm cho nhân dân được đón Tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm. Nhân dịp năm mới đồng chí Tòng Thị Phóng gửi lời thăm hỏi đến toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La; đồng chí đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, cán bộ lão thành cánh mạng tại thành phố Sơn La.
* Trong hai ngày 10 và 11-2, đồng chí HÀ THỊ KHIẾT, BÍ THƯ T.Ư ĐẢNG, TRƯỞNG BAN DÂN VẬN T.Ư về thăm và chúc Tết Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nam Định nhân dịp Tết Canh Dần.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND UBND tỉnh Nam Định, đồng chí Chu Văn Đạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo những hoạt động chính của tỉnh chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc. Đến nay, Nam Định đã chủ động đủ nguồn hàng phục vụ Tết Canh Dần trị giá hơn 160 tỷ đồng, bao gồm các mặt hàng thiết yếu như gạo, chè, đường, bánh kẹo, mì chính, xăng dầu. Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành đã tổ chức đi thăm, chúc Tết người nghèo, gia đình chính sách, các chức sắc tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ và cán bộ cao cấp lực lượng vũ trang về hưu trên địa bàn; gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp trong phát triển kinh tế địa phương. Tỉnh Nam Định đang tập trung chỉ đạo các địa phương gieo cấy lúa xuân, phấn đấu đến ngày 25-2 cấy xong khoảng 78 nghìn ha lúa theo kế hoạch.
Đồng chí Hà Thị Khiết đánh giá cao sự chủ động của tỉnh trong việc bảo đảm an ninh - trật tự xã hội, quản lý thị trường, chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình có công với nước, các chức sắc tôn giáo. Đồng chí cho rằng, để tỉnh phát triển ổn định cần nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn; phát huy quyền tự chủ, ý thức tự lực tự cường, bảo đảm sự đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng. Đồng chí Hà Thị Khiết chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đón Tết Canh Dần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.
Trong thời gian ở Nam Định, đồng chí Hà Thị Khiết đến thăm, chúc Tết Ban Thường trực Hội Phật giáo tỉnh; Đảng bộ xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng; tặng quà ba gia đình giáo dân tiêu biểu tại xã Nghĩa Lạc.
* Ngày 11-2, đồng chí NGÔ VĂN DỤ, BÍ THƯ T.Ư ĐẢNG, CHÁNH VĂN PHÒNG T.Ư, đã đi thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân viên chức Công ty in Tiến Bộ. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Huy Cường, Phó Chánh Văn phòng T.Ư.
Trong không khí mừng Xuân, mừng đất nước, mừng Đảng, đồng chí Ngô Văn Dụ đã đi thăm các phân xưởng, thăm hỏi và động viên công nhân của công ty đang trực tiếp lao động, sản xuất.
Đồng chí Ngô Văn Dụ phát biểu ý kiến đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của công ty trong năm 2009. Nổi bật là công ty đã chủ động nghiên cứu các phương án sản xuất gắn liền với việc đầu tư trang bị, phương tiện đúng hướng, hiệu quả nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thị trường; công ty đã quan tâm, đầu tư thỏa đáng cho việc bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của cán bộ, công nhân. Với nhiều biện pháp đồng bộ, đời sống của người lao động trong công ty không ngừng được cải thiện.
Đồng chí cũng lưu ý Đảng ủy và lãnh đạo Công ty cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ năm 2010, không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục có nhiều giải pháp, nhất là trong công tác chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức thật sự "vừa hồng, vừa chuyên" bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tham gia phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.
* Trong hai ngày 10 và 11-2, PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGUYỄN THIỆN NHÂN đã thăm và chúc Tết tại tỉnh Đồng Tháp.
Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp báo cáo về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực vươn lên của Đồng Tháp; đồng thời đề nghị tỉnh khai thác lợi thế nông nghiệp, nhất là mặt hàng lúa và cá tra nhằm tiếp tục cải thiện đời sống người dân, phát triển hạ tầng nông thôn, kinh tế, đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp hưởng mùa xuân vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục phát triển.
Phó Thủ tướng đã đến thắp hương tại mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc; thăm và tặng quà Trung tâm Bảo trợ Xã hội tại thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh; gia đình ông Lê Văn Hậu, thương binh hạng 1 ở thị trấn Mỹ Thọ; gia đình bà Lê Kim Hạnh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình đồng chí Trần Anh Điền, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp ở phường Hòa Thuận; gia đình ông Phạm Văn Ty, cán bộ lão thành Cách mạng ở phường 4, thành phố Cao Lãnh.