Tại buổi lễ, thay mặt các đơn vị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi Đình Vũ Vũ Đình Duy nêu rõ: Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tiến độ xây dựng nhà máy, các đơn vị tổ chức thực hiện quyết liệt nhiệm vụ được giao ngay ngày đầu, tháng đầu của năm 2010. Tất cả các đơn vịcam kết thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phấn đấu về đích trước 15 ngày, các công trình trọng điểm của tập đoàn thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn. Phấn đấu có công trình đăng ký, gắn biển chào mừng Đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thực hành tiết kiệm chi phí đầu tư và sản xuất kinh doanh. Các tập thể lao động hưởng ứng tích cực các hoạt động an sinh xã hội, mỗi cán bộ, công nhân viên trong các đơn vị dầu khí tại Hải Phòng làm việc thêm ít nhất ba ngày thứ bảy để đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Từng đơn vị thực hiện tốt Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
* Hòa chung không khí lao động khẩn trương trên công trường Thủy điện Sơn La, những người thợ lắp máy Công ty Lilama 10 vẫn miệt mài lao động, góp sức vì mục tiêu phát điện tổ máy 1 cuối năm nay. Phó Giám đốc công ty Chu Đức Triệu cho biết: Đến nay, công ty đã lắp đặt được hơn 30.000 tấn thiết bị và để phát điện tổ máy 1 còn phải lắp đặt thêm 20.000 tấn thiết bị. Toàn công trường bắt đầu ra quân từ mùng 2 Tết (chỉ nghỉ ngày mùng 1), trong đó công ty đang tập trung lắp đặt và căn chỉnh vành đỡ, nan hoa stato tổ máy 1. Hiện nay, các thiết bị siêu trường, siêu trọng như: trục khuỷu, máy biến áp, bánh xe công tác... của tổ máy 1 đã về đến bãi tập kết, nắp hầm của tổ máy 2 cũng đã cập bến. Đến ngày mùng 4 Tết, quân số của công ty sẽ có mặt đầy đủ để tham gia lao động cùng công trường.
* Tại công trường Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, nhiều cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc không nghỉ Tết. Đến nay, ba nhà thầu: Tổng công ty Sông Hồng, Tổng công ty Bạch Đằng và Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí (PVC) đã hoàn thành nhiều công đoạn quan trọng. Riêng nhà thầu Sông Hồng đã tăng cường thêm bốn máy khoan đá, một máy đập đá hiện đại, nâng tổng số máy móc tại công trường hơn 30 chiếc, đã khoan xong gần 200 cọc nhồi (50%) cho móng lò hơi 1 (gần 800 cọc cho 2 lò hơi), đường kính 800 mm, sâu trung bình 20 m, bảo đảm bàn giao đúng tiến độ vào tháng 5 cho nhà thầu Lilama thi công các chi tiết đặt sẵn của lò hơi số 1. Ngày mùng 4 Tết toàn công trường sẽ chính thức ra quân đồng loạt, phấn đấu hoàn thành đúng các mốc tiến độ đề ra.
* Ngày mùng 2 Tết, Xí nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuộc Công ty sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai chính thức tổ chức ca sản xuất đầu tiên của năm Canh Dần. Gần 50 lao động đã có mặt tại đơn vị lúc 6 giờ 30 phút, trong đó 35 lao động trực tiếp đứng ba máy, bao gồm hai máy xay và một máy ép viên thức ăn chăn nuôi. Kết thúc ca làm việc, cả ba dây chuyền đã sản xuất được 90 tấn thức ăn xay và 40 tấn thức ăn ép viên. Năm nay, Xí nghiệp tổ chức lại sản xuất, tăng thêm ca, đầu tư thêm máy móc phấn đấu đạt sản lượng 110 nghìn tấn, gấp 2,2 lần so với năm trước, bảo đảm thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 2,5 triệu đồng lên 4 triệu đồng/người/tháng.
Cùng ngày, 35 lao động tại Phân xưởng sản xuất thịt gà tươi thuộc Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai (D&F) cũng sản xuất được 2.500 con gà đáp ứng đơn đặt hàng của các cửa hàng, các cửa hàng tiện lợi trực thuộc nhà máy và các siêu thị như Coop-mart, Big C...