Các cụm thi được chọn đều đảm bảo cơ sở vật chất tốt, có vị trí thuận lợi, đảm bảo về an ninh. Các ngành liên quan đã có kế hoạch sẵn sàng phối hợp với ngành giáo dục để đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi, như: Sở Y tế thành phố có phương án ưu tiên bố trí y, bác sĩ phục vụ tại các hội đồng cọi thi, chấm thi; lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố tổ chức kiểm tra phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ cho các hội đồng in sao đề thi, coi thi, chấm thi tốt nghiệp,....Sở GD-ĐT thành phố cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi, phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ coi thi. Hiện tại, các trường THPT đang tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh. Sở GD-ĐT chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp phân loại học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức; tập trung ôn tập nhiều hơn cho những học sinh có học lực yếu; cử giáo viên có khả năng và kinh nghiệm chuyên môn, những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm cho những học sinh yếu này ngoài thời gian ôn tập theo kế hoạch của các trường THPT.
* Nam Định sẵn sàng các điều kiện để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010. Ngành GD-ĐT đã chỉ đạo tốt việc ôn tập, tổ chức thi thử cho học sinh; triển khai các quy chế, hướng dẫn, nghiệp vụ, nhất là những điểm mới trong kỳ thi này cho giáo viên, cán bộ chuyên trách. Cơ sở vật chất, các thiết bị máy móc chuyên dụng... phục vụ công tác thi được Sở tích cực chuẩn bị, đảm bảo hoạt động tốt. Theo ông Vũ Đức Toàn, Trưởng Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng (Sở GD-ĐT tỉnh): Bên cạnh việc bỏ 20 Ban công tác cụm trường, hoạt động thanh tra trong kỳ thi ở Nam Định cũng được đổi mới nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh. Tại tất cả các cụm trường, lực lượng thanh tra của tỉnh (8 thành viên) chỉ duy trì 6 người làm nhiệm vụ thanh tra lưu động, còn lại làm nhiệm vụ giám sát việc sao in và chấm thi. Đặc biệt, ngành giáo dục Nam Định cũng phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho kỳ thi quan trọng này. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010, Nam Định có gần 21.000 thí sinh của 52 trường THPT và 18 Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tham dự. Tỉnh tổ chức 56 Hội đồng coi thi với gần 1.062 phòng thi. Gần 3.000 cán bộ coi thi và gần 300 chiến sỹ công an cũng sẵn sàng làm nhiệm vụ. Việc sắp xếp cụm trường được tổ chức thuận lợi, học sinh đi lại không quá xa (tối đa là 25 km).
* Theo Sở Giáo dục - Đào tạo Vĩnh Long, đến ngày 20/5, mọi điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010 đã cơ bản hoàn thành. Năm nay, toàn tỉnh thành lập 11 cụm thi với 465 phòng thi và 1.345 cán bộ giáo viên được huy động làm nhiệm vụ ở 24 hội đồng coi thi. Số thí sinh hệ giáo dục thường xuyên (GDTX) và thí sinh tự do đăng ký dự thi đông nên tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT của tỉnh tăng trên 1.000 em. Số Hội đồng coi thi cũng tăng. Trong đó, hệ GDTX, ngoài hội đồng coi thi Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long như các năm trước, nay có thêm Hội đồng coi thi Trường THCS Nguyễn Khuyến.Theo đánh giá bước đầu của Thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi tỉnh Vĩnh Long, rút kinh nghiệm từ kỳ thi tốt nghiệp THPT của các năm trước, năm nay, các vấn đề về cơ sở vật chất, nhân lực, phương án tổ chức phối hợp đưa, đón, tổ chức ăn, ở, nghỉ ngơi cho thí sinh ở xa và những người phục vụ cho kỳ thi đã được các cấp chính quyền và Hội cha mẹ học sinh chuẩn bị chu đáo. UBND tỉnh Vĩnh Long đã thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm học 2009- 2010 từ đầu tháng 5/2009, do bà Lê Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban với 19 thành viên gồm các sở, ban, ngành liên quan. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức các kỳ thi tại địa phương theo Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, Quy chế thi của các Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo; động viên, khuyến khích những việc làm tốt, phát hiện những việc làm sai hoặc vi phạm Quy chế thi của tập thể hoặc cá nhân, kiến nghị cách giải quyết; thu thập ý kiến của thí sinh, cán bộ giáo viên làm công tác thi và của nhân dân đối với các kỳ thi. Theo đó, Ban chỉ đạo các kỳ thi tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành việc thành lập các hội đồng in, sao đề thi, chấm thi; tổ chức tiếp nhận, chuyển giao bài thi và hội đồng chấm phúc khảo... theo đúng kế hoạch, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục- Đào tạo.