Trong 2 ngày 29, 30/12, 300 đại biểu đại diện cho 29 dân tộc ở tỉnh Đắk Nông tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ nhất.
Ở cửa ngõ phía Nam Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông được thành lập năm 2004, với 1/3 dân số là người dân tộc thiểu số. Những năm qua, Đắk Nông đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng thực hiện các chính sách đối với người dân tộc thiểu số, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, cấp đất, làm nhà ở, hỗ trợ cây con giống, hướng dẫn khoa học kỹ thuật… giúp bà con từng bước cải thiện đời sống.
Đến nay, tất cả các bon làng ở tỉnh đều đã có điện lưới quốc gia, có nhà văn hóa cộng đồng; tất cả các xã đã có trạm y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, có đường ô tô đến tận các khu dân cư… Già làng Y Khiết, ở bon U Srong, xã Đắk Rông, huyện Chư Dút, cho biết: “Nhờ các chương trình 132, 134, 135, 168…, đến nay các buôn làng đã có đường nhựa, có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng; bà con đã được dùng nước sạch, điện… Đời sống của bà con so với trước đây đã khá hơn nhiều”.
Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, bà con các dân tộc Đắk Nông không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng khối đại đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên. 5 năm qua, Đắk Nông đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trên 15%, thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt 13,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm xuống còn 23%.
Ông Kờ Rãh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắc Nông, tâm sự: “Về dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông, đồng bào các dân tộc thiểu số rất hồ hởi phấn khởi, coi đây là diễn đàn dân chủ để phản ánh những tâm tư nguyện vọng của mình trước Đảng, Nhà nước, bày tỏ nguyện vọng của mình đối với vùng sâu, vùng xa. Những năm gần đây Đắk Nông luôn ổn định là nhờ có chính sách tốt và thực hiện tốt các chủ trương chính sách chương trình mục tiêu của cấp trên đều được dân chủ, đến tận nhân dân và sự đoàn kết của 29 dân tộc anh em chung sống ở tỉnh”.
Đánh giá việc thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian qua, và biểu dương những cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông càng thắt chặt tình đoàn kết, tạo thêm sinh khí mới trong việc thực hiện chính sách dân tộc. Ông Y Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, nhấn mạnh: “Thời gian tới, với đặc thù của tỉnh Đắk Nông, chúng tôi có những nghị quyết chuyên đề về công tác dân tộc. Trong lĩnh vực kinh tế sẽ tiến hành ngay việc xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác đào tạo và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, làm sao cho đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số đủ số lượng, đủ chất lượng để đáp ứng được nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đoàn kết toàn dân, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội”./.
Minh Huệ