Chính phủ Iraq đự định sang tuần sau sẽ bắt đầu đấu thầu, tái thiết lại 6 mỏ dầu đã khai thác trước đó. Hai hãng dầu lớn như Exxon Mobil và Chevron đều đang hy vọng quay trở lại Iraq. Iraq có khoảng 115 tỷ thùng trữ lượng dầu đã khai thác, chỉ xếp sau Ả rập Saudi, dự đoán trữ lượng chưa khai thác có thể sẽ nhiều hơn.
Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành cho biết, những tập đoàn dầu mỏ này đang suy nghĩ với nội dung đấu thầu mà chính phủ Iraq đưa ra. Chính phủ Iraq sẽ chi trả những chi phí khôi phục mỏ dầu cho các công ty trúng thầu; Do chiến tranh liên miên và sự bỏ bê không tu sửa, mà sản lượng các mỏ dầu của Iraq ngày một giảm mạnh. Tuy nhiên, những công ty trúng thầu sẽ không được sở hữu sản lượng của các mỏ dầu tại hầu hết các thị trường, do đó cũng không thể kiếm lời từ việc tiêu thụ dầu thô.
Chịu những ảnh hưởng đó, lợi nhuận mà các công ty dầu mỏ có được sẽ ít hơn mức thông thường, đặc biệt là nếu giá dầu tăng cao, họ không thể đem trữ lượng mỏ dầu của Iraq tính vào trữ lượng dầu mỏ của mình, đây là một chỉ tiêu quan trọng của các nhà đầu tư quan tâm mật thiết đến tình trạng sức khỏe của các công ty dầu mỏ. Nếu các công ty dầu mỏ phương Tây chấp nhận điều kiện này của phương Tây, họ có thể phải đứng trước một sự rủi ro khác: Chính phủ các nước khác trong tương lai có thể sẽ đưa ra các điều kiện hợp đồng tương tự.
Do đó, một số hãng dầu mỏ lớn bày tỏ, họ vẫn chưa quyết định có nên tiếp tục tham gia đấu thầu vào tuần sau nữa hay không. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch điều hành của Công ty dầu mỏ Occidental Petroleum – ông Ray Irani cho biết, công ty của ông sẽ dự định đấu thầu.
Theo ông Irani, chỉ cần đầu tư có lợi, những rủi ro cũng có thể giải quyết được. Ông cho rằng, các công ty khác cuối cùng cũng sẽ đưa ra những quyết định tương tự. Theo ông Fadel Gheit, nhà phân tích năng lượng, những công ty này không thể chấp nhận hậu quả nếu để lỡ cơ hội.
Ông Gheit và các chuyên gia khác cho biết, ưu thế thực tế trong hợp đồng dầu mỏ của Iraq là cơ hội để tiến quân vào lĩnh vực khai thác và thăm dò dầu mỏ trong tương lai. Do đó, các công ty dầu mỏ phương Tây có thể sẽ tham gia đấu thầu vào tuần sau, chỉ là để muốn tiếp tục duy trì các mối quan hệ với chính phủ Iraq.





















