Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trao quà Tết cho hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Để người nghèo có cái Tết ấm áp, thời điểm này, các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo.

* Đài TT - TH Anh Sơn thăm tặng quà tại Lĩnh Sơn

Chiều 2/2, Đài TT - TH huyện Anh Sơn tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Lĩnh Sơn.

Đài TT-TH huyện Anh Sơn thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Lĩnh Sơn.

Dịp này, cán bộ viên chức Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện trao quà cho gia đình anh Phạm Văn Thành ở thôn 8 và gia đình ông Nguyễn Văn Công ở thôn 11 là hộ nghèo. Đoàn thăm hỏi ân cần, động viên các gia đình đón Tết, vui xuân.

Đặng Dương

(Đài Anh Sơn)

* Bệnh viên Quân y 4

Ngày 2/2, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần, Quân khu 4 tặng quà chúc Tết cho 17 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hưng Hòa, mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng.

Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần, Quân khu 4 tặng quà chúc tết cho 17 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong dịp này Bệnh viện chúc tết, tặng quà cho trạm y tế các xã Hưng Hòa, Nghi Phong, Nghi Thái, Phúc Thọ và Nghi Xuân gồm 6 bộ máy vi tính với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.

Lê Thanh Hòe

* Trao nhà tình nghĩa cho bà Cao Thị Năm (Minh Hợp - Quỳ Hợp)

Chiều 2/2 Hội chữ thập đỏ huyện Quỳ Hợp bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Cao Thị Năm, ở xóm Minh Hòa, xã Minh Hợp.

Hội chữ thập đỏ huyện Quỳ Hợp bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Cao Thị Năm, ở xóm Minh Hòa, xã Minh Hợp (Quỳ Hợp).

Bà Cao Thị Năm là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà cấp 4 có diện tích trên 30m2 đã hoàn thành với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Trong đó, Hội chữ thập đỏ tỉnh vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh quyên góp ủng hộ được 50 triệu đồng, 12 triệu đồng trích từ nguồn di dời các hộ dân vùng ven sông suối của huyện...

Đây là món quà ý nghĩa góp phần động viên gia đình bà Năm có cuộc sống ổn định hơn, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt đón Tết đầm ấm và an vui.

Thanh Hợp

* Trao 572 chiếc áo ấm cho học sinh tiểu học Tân Kỳ

Chiều 2/2, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Thành phố Đà Nẵng tổ chức trao tặng áo ấm cho học sinh trường tiểu học Dũng Hợp, xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ).

Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Đà Nẵng trao quà cho học sinh trường tiểu học Dũng Hợp.

Dịp này, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh trao tặng cho các em học sinh 572 chiếc áo ấm, ngoài ra đoàn còn tặng 5 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất 200 nghìn đồng.

Đây là quà quyên góp của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh trong đêm nhạc thiện nguyện “Xuân yêu thương 2016” tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng trước đó.

Huy Thư

* Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel tặng 100 chiếc điện thoại cho hộ nghèo Nghi Lộc:

Chiều 2/2, Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) chi nhánh Nghi Lộc tổ chức trao tặng điện thoại di động cho hộ nghèo và gia đình chính sách xã Nghi Văn.

Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) chi nhánh Nghi Lộc tổ chức trao tặng điện thoại di động cho hộ nghèo và gia đình chính sách xã Nghi Văn huyện Nghi Lộc.

Đại diện Viettel chi nhánh tại Nghi Lộc tặng 100 chiếc điện thoại di động cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Mỗi chiếc điện thoại trị giá 660 ngàn đồng. Ngoài ra, mỗi hộ nhận điện thoại được hỗ trợ 1 sim viettel và cước phí khuyến mại hỗ trợ trong 12 tháng sử dụng.

Quang Dũng

(Đài Nghi Lộc)

* Nam Đàn:Tặng quà Tết cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, Huyện ủy, UBND, UBMTTQ, BCH Quân sự huyện Nam Đàn đến tặng quà cho 3 thanh niên thuộc diện hộ nghèo trước khi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong tổng số 145 thanh niên Nam Đàn được tuyển gọi nhập ngũ năm 2016 có 3 thanh niên gia đình thuộc diện nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để động viên các anh yên tâm lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, nhân dịp Tết đến xuân về, các đồng chí lãnh đạo huyện trực tiếp trao 3 suất quà, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ “vì người nghèo” của huyện.

Thúy Tình

(Đài Nam Đàn)

* Quế Phong: Gần 1,8 tỷ giúp người nghèo đón Tết Bính Thân

Hưởng ứng thư kêu gọi ủng hộ giúp đỡ người nghèo đón tết Nguyên đán Bính Thân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc, cho đến thời điểm này, huyện Quỳ Hợp đã nhận được trên 1,8 tỷ đồng ủng hộ của các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị.

Ngoài ra số tiền do cán bộ, nhân dân huyện nhà quyên góp, huyện Quế Phong còn nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà hảo tâm ở cấp tỉnh và trung ương. Trong thời gian qua các cơ quan đơn vị cấp tỉnh đã ủng hộ trên 676 triệu đồng, doanh nghiệp tỉnh trên 424 triệu; cấp trung ương là 250 triệu đồng.

Thúy Hằng

Đài Quế Phong

* Nghĩa Đàn:

Chiều 2/2, Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn tiến hành trao hỗ trợ trang thiết bị từ quỹ “Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới” cho nhà văn hóa xóm 5 xã Nghĩa Hưng và xóm Đồng Sằng xã Nghĩa Hội.

Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn hỗ trợ trang thiết bị từ quỹ “Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới” cho nhà văn hóa xóm 5 xã Nghĩa Hưng và xóm Đồng Sằng xã Nghĩa Hội.

Liên đoàn lao động huyện đã trao cho mỗi xóm 50 cái ghế ngồi và 1 bộ âm ly trị giá 52 triệu đồng. Được biết 2 xã Nghĩa Hội và Nghĩa Hưng sẽ phấn đấu về đích NTM vào năm 2016.

Minh Thái

(Đài Nghĩa Đàn)

- Đoàn thanh niên Nghĩa Đàn tặng quà cho các gia đình khó khăn

Ngày 2/2, Huyện đoàn Nghĩa Đàn cùng các tổ chức đoàn trong huyện tổ chức các nhóm đi tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ nghèo trên địa bàn xã vùng sâu, vùng xa của xã Nghĩa Mai, Nghĩa Hội, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn).

Huyện đoàn Nghĩa Đàn cùng các tổ chức đoàn trong huyện tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ nghèo trên địa bàn xã vùng sâu, vùng xa của xã Nghĩa Mai, Nghĩa Hội, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn).

Riêng ở địa bàn xã Nghĩa Mai, chi đoàn cơ quan Đảng – Đoàn thể huyện trực tiếp trao quà ở trường tiểu học Nghĩa Mai B với 10 suất quà với tổng số tiền 3 triệu đồng; cùng hàng trăm suất quần áo cũ còn sử dụng tốt. Đây là số tiền và quần áo chi đoàn kêu gọi được của Hội đồng hương Nghĩa Đàn ở tỉnh Đồng Nai, các nhà hảo tâm ở Đà Nẵng. Nhóm “kết nối yêu thương” ở thành phố Vinh tặng 2 suất quà 1 triệu đồng.

Thái Trường

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn)

- Trường mầm non Nghĩa Lâm

Ngày 3/2, 20 học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trường mầm non Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn) trao mỗi suất là một chiếc áo ấm. Đây là tấm lòng của cán bộ giáo viên trong nhà trường nhằm giúp đỡ các em đón Tết ấm áp hơn.

20 học sinh sinh nghèo được trường mầm non Nghĩa Lâm được trao quà.

Trường mầm non Nghĩa Lâm có hơn 485 cháu thì có 107 học sinh nghèo và 87 học sinh cận nghèo. Trong những năm qua phong trào giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường phát động thường xuyên như chương trình tết cho học sinh nghèo, hũ gạo tiết kiệm…qua đó đã góp phần động viên, giúp đỡ các em vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này nhà trường cũng quyên góp, tặng quà cho 2 học sinh mổ tim và mổ mắt, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Đinh Thùy - Ngọc Linh

* Công đoàn ngành Y tế chúc Tết và tặng quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 2/2, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đi thăm, tặng quà cho CNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết một số đơn vị y tế.

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tặng quà cho CNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết một số đơn vị y tế.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016, công đoàn ngành Y tế Nghệ An trao 35 suất quà tổng giá trị 10.900.000 đồng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho cán bộ CNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn trong đó có 2 suất đặc biệt khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng với mong muốn chia sẻ, động viên người lao động đón Tết vui vẻ và đầm ấm.

Quỳnh Trang – Thúy Hiền

(Trung tâm TTGDSK)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201602/cac-co-quan-don-vi-doanh-nghiep-trao-qua-tet-cho-ho-ngheo-2662783/