>> Cháy rụi khoảng 3.000 ha rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên
Công điện đưa ra 5 yêu cầu đối với các sở ban ngành, đoàn thể, địa phương nhằm đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy rừng có hiệu quả, hạn chế tối đa những thiệt hại do cháy rừng gây ra, trong đó yêu cầu các chủ rừng phải trực 24/24 giờ, nhanh chóng phát hiện cháy rừng và thực hiện các phương án chữa cháy.
Công điện nêu rõ, hiện nay, tại Lào Cai, tình trạng nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, nguy cơ cháy rừng đang ở cấp V là cấp cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù các địa phương, chủ rừng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng khá kịp thời, nhưng cháy rừng đã xảy ra ở một số địa phương như Sa Pa, Bát Xát.
Lửa cháy rừng vẫn tíep tục lan mạnh trong vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên - Ảnh: Hồng Thảo
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng này còn tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến Lào Cai, nguy cơ cháy rừng rất lớn, nếu xảy ra cháy rừng thì khả năng lan tràn rất nhanh và khó cứu chữa.
Lúc 13g ngày 8-2-2010, tại khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên thuộc huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai, đã xảy ra cháy rừng. Điểm cháy được xác định bắt đầu từ khu rừng giáp ranh giữa thôn Séo Mý Tỷ (xã Tả Van) với thôn Ma Quái Hồ (xã Bản Hồ), nằm ở phía Đông Nam thị trấn Sa Pa. Hiện nay cháy đang lan vào vùng lõi thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên, đến 22g ngày 10-2 đã có khoảng 1.700 ha rừng bị cháy và tiếp tục cháy dữ dội.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu, trong các ngày thời tiết hanh khô (dự báo cháy cấp IV, V), Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng các huyện, thành phố, Vườn quốc gia Hoàng Liên, các chủ rừng phải tổ chức, bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ; nếu xảy ra cháy rừng phải kịp thời phát hiện, thông tin nhanh, khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện tại chỗ dập lửa cứu rừng (phương châm 4 tại chỗ).
Lúc 13g ngày 8-2-2010, tại khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên thuộc huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai, đã xảy ra cháy rừng. Điểm cháy được xác định bắt đầu từ khu rừng giáp ranh giữa thôn Séo Mý Tỷ (xã Tả Van) với thôn Ma Quái Hồ (xã Bản Hồ), nằm ở phía Đông Nam thị trấn Sa Pa. Hiện nay cháy đang lan vào vùng lõi thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên, đến 22g ngày 10-2 đã có khoảng 1.700 ha rừng bị cháy và tiếp tục cháy dữ dội.
Trường hợp cháy rừng vượt quá khả năng cứu chữa của địa phương thì phải báo cáo ngay về cơ quan thường trực Ban chủ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh bằng hình thức thông tin nhanh nhất để ứng cứu kịp thời.
UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân lan nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với phương châm phòng cháy là chủ yếu. Chỉ đạo các Ban quản lý rừng phòng hộ, các chủ rừng, UBND các xã kiểm tra, hướng dẫn nhân dân trong sản xuất nương rẫy ở những nơi gần rừng tuyệt đối không được sử dụng lửa để đốt phát nương rẫy, nghiêm cấm đốt lửa ven rừng để tránh cháy lan vào rừng.
Rừng ở xã tả Van bị cháy trụi
Công điện yêu cầu các ngành thành viên Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh theo chức năng, lĩnh vực ngành phụ trách và nhiệm vụ được Trưởng ban phân công, chủ động đi cơ sở và phối hợp đôn đốc các địa phương, chủ rừng thực hiện tốt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Lực lượng Kiểm lâm, Công an PCCC tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt phương án phối hợp liên ngành theo để hỗ trợ cho các địa phương khi cần thiết, đảm bảo kịp thời và hiệu quả.
Tối 11-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, ông Lò Văn Giàng cho biết tỉnh Lai Châu đã huy động các lực lượng thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng tập kết tại khu vực huyện Than Uyên, giáp với Lào Cai để đề phòng cháy lan sang địa bàn tỉnh. Ngoài ra, lực lượng tại chỗ và nhân dân các xã của huyện Than Uyên giáp địa bàn tỉnh Lào Cai cũng tham gia chữa cháy rừng Hoàng Liên cùng tỉnh Lào Cai.
Tối 11-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, ông Lò Văn Giàng cho biết tỉnh Lai Châu đã huy động các lực lượng thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng tập kết tại khu vực huyện Than Uyên, giáp với Lào Cai để đề phòng cháy lan sang địa bàn tỉnh. Ngoài ra, lực lượng tại chỗ và nhân dân các xã của huyện Than Uyên giáp địa bàn tỉnh Lào Cai cũng tham gia chữa cháy rừng Hoàng Liên cùng tỉnh Lào Cai.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp (Ban Quản lý dự án 5 triệu ha rừng tỉnh), kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương, chủ rừng thực hiện tốt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng ở các khu rừng trọng điểm, nguy cơ cháy cao; chỉ đạo và phân công lực lượng Kiểm lâm bám sát địa bàn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn giúp địa phương, chủ rừng làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
Công điện yêu cầu từ ngày hôm nay, thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ quan đoàn thể tỉnh huy động lực lượng công nhân viên chức chuẩn bị sẵn sàng để tham gia công tác phòng cháy chữa cháy rừng khi có yêu cầu của UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, các chủ rừng và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa hanh khô 2009-2010 và các nhiệm vụ nêu tại công điện. Địa phương, đơn vị nào để xảy ra cháy rừng do chủ quan trong công tác PCCC sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.





