Các cấp Hội Phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ

(ĐCSVN) - Sau 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp hội phụ nữ đã có nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể, được chị em hội viên đồng tình hưởng ứng và làm theo, đặc biệt là phong trào tiết kiệm.

Người phụ nữ vốn là người nội trợ trong gia đình, họ có thể cân đối và cùng sẻ chia một chút ít gạo từ bữa cơm của gia đình mình, nhưng nhiều bữa như vậy, nhiều người làm như vậy sẽ giúp cứu đói được rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là lý do để phụ nữ Gia Lai phát động phong trào “Hũ gạo tiết kiệm của Bác”. Tính tới thời điểm này, Hội LHPN tỉnh đã quyên góp được 19.844 kg gạo, 2.500 kg lúa, 477 con heo đất và hơn 441,6 triệu đồng. Toàn bộ số tiền, hiện vật này sẽ được BCH Hội LHPN tỉnh Gia Lai chuyển đến từng hội viên, phụ nữ nghèo và giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn Quỹ vận động đúng mục đích, đem lại hiệu quả. Trước mắt, Hội Phụ nữ tỉnh sẽ rà soát và tiến hành giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ngay trên địa bàn của các cấp Hội quản lý, từng bước giúp họ ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội và từng bước đua phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác vào cuộc sống. Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh cũng có một cách làm tương tự. Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh, triển khai mô hình nuôi lợn đất tiết kiệm tới 100% cơ sở, vận động toàn thể gia đình hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia. Trong 2 năm qua, Hội phụ nữ 3 cấp đã tiết kiệm chi tiêu ngân sách được hơn 1 tỷ đồng, xây dựng được 46 Mái ấm tình thương (riêng năm 2008 đã quyên góp được 450 triệu đồng xây dựng được 24 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn), ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam… Suốt 2 năm qua, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, đẩy mạnh học tập, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ bằng những việc làm, mô hình cụ thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách thiết thực phù hợp. Các mô hình, phong trào phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình tiếp tục được duy trì đẩy mạnh, hoạt động nhân đạo từ thiện được quan tâm. Qua 2 năm đã vận động được 2.259.503.000 đồng, 7.960 ngày công, 9.049 kg lúa, bắp. Phong trào “Hũ gạo tình thương” tiếp tục được duy trì đã thu được 33.016 kg gạo giúp 4.502 học sinh nghèo, phụ nữ gặp khó khăn, neo đơn.. Riêng năm 2008 các cấp Hội trong toàn tỉnh đã vận động được 116.000.000 đồng để xây dựng 11 Mái ấm tình thương. Hiện nay, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với việc học tập tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ, coi đây là tiêu chuẩn đánh giá các cấp Hội và hội viên. Đồng thời chỉ đạo các cấp Hội thực hiện nội dung “Sửa đổi lối làm việc gắn với tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của người cán bộ, hội viên phụ nữ”. Cách làm đó bước đầu, đã đem lại hiệu quả thiết thực, nhiều cán bộ làm việc hiệu quả, đúng giờ, tác phong nhanh nhẹn. Các cấp Hội chú trọng phương pháp làm việc theo phương châm “hướng về cơ sở”, tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực không chạy theo thành tích. Hội LHPN quận Hải châu (TP Đà Nẵng) đã dấy lên nhiều phong trào như “Tự học, tự rèn”, “Thực hành tiết kiệm”, “treo ảnh Bác” …trong các cấp Hội. Riêng phong trào “Tiết kiệm chi tiêu vì phụ nữ nghèo”, chị em 13 phường đã nuôi được 18.542 con heo đất, 371 hũ gạo tình thương, tiết kiệm được hơn 568 triệu đồng, giúp 204 gia đình hội viên nghèo, khó khăn. Riêng cán bộ Hội trên địa bàn Quận, đã có 100% chị em tham gia phong trào “Mỗi ngày dành 1.000 đồng để làm việc thiện”, đến nay đã xây dựng được quỹ hỗ trợ học bổng hằng năm cho 3 em học sinh. Trên địa bàn quận cũng đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn như chi hội 38, tổ phụ nữ số 10 của phường Hòa Thuận Tây, chị Kim Chi ở phường Bình Thuận, chị Kim Thanh ở Hòa Thuận Tây, chị Hoài Phương ở Hòa Cường Bắc, chị Thu Cúc ở Hải Châu 2... Ở tại các Hội phụ nữ các phường Hòa Cường Nam, Thạch Thang, Nam Dương còn vận động chị em hàng ngày tự tiết kiệm chi tiêu từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng, nuôi được 1.620 con “heo vàng khuyến học” với 67,5 triệu đồng, giúp 125 hội viên nghèo có một khoản tiền để buôn bán nhỏ và tạo điều kiện cho con em đến trường. Chị em phụ nữ phường Hòa Thuận Tây đã bày tỏ lòng kính yêu Bác Hồ bằng việc hưởng ứng treo ảnh Bác, đã có 100% hộ gia đình tự nguyện làm công việc này. Chị em cũng và thực hành tiết kiệm, giúp 157 gia đình có thùng rác mới, hỗ trợ học bổng (mỗi suất từ 500-600 ngàn đồng) cho 5 cháu học sinh nghèo, tặng 2 sổ tiết kiệm và mua tặng gia đình chính sách nhiều vật dụng như quạt, nồi cơm điện. Đặc biệt Hội LHPN phường Hòa Thuận Đông còn vận động gia đình hội viên sử dụng đèn compact và “nói không với túi ni-lông” khi đi chợ để tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình và góp phần bảo vệ môi trường. Hội phụ nữ các cấp trong quận Hải Châu đã biết gắn Cuộc vận động với các phong trào của Hội, đồng thời thực hiện tốt các phong trào thi đua do HLHPN thành phố phát động. Nhiều nơi như Hải Châu 2, Thanh Bình, Phước Ninh, v.v... ngoài những tiêu chuẩn chung khi bình xét danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc” còn có sáng kiến đưa tiêu chí chống các biểu hiện cá nhân như: thói độc đoán, gia trưởng trong gia đình, tự phụ, lười học tập vào cam kết thi đua đối với hội viên. Nếu là cán bộ Hội thì phải: tận tâm, tận tụy, sát cơ sở và triển khai các hoạt động Hội có hiệu quả. Làm theo tấm gương đạo đức của Bác về thực hành tiết kiệm, Hội LHPN huyện Kim Động (Hưng Yên) đã phát động toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ mỗi hội viên phụ nữ tiết kiệm 2000 đồng/tuần để giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đến nay, toàn huyện đã có gần 90% cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm được số tiền trên 33 triệu đồng. Số tiền này dành để giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Là đơn vị được Hội LHPN tỉnh An Giang chọn làm điểm về thực hiện mô hình “Hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, An Giang đã đạt được những kết quả rất thiết thực. Hội LHPN xã Hòa Bình Thạnh đã phát động hội viên tham gia “Tổ phụ nữ bỏ ống heo đất” và “Tổ hùn vốn xoay vòng”. Kết quả, thành lập được 6 tổ tiết kiệm bỏ ống heo đất với hơn 100 thành viên tham gia, số tiền tiền tiết kiệm được 45.027.000đ; thành lập 4 tổ hùn vốn tiết kiệm xoay vòng với 60 thành viên tham gia và tổng số tiền trên 8 triệu đồng. Hai mô hình này hoạt động có hiệu quả góp phần hỗ trợ kịp thời cho chị em những lúc cần đóng tiền học phí cho con, mua bảo hiểm y tế cho gia đình, chữa bệnh, mua vật dụng sinh hoạt cần thiết... Mô hình được thực hiện rất bài bản, có sự khảo sát trong hội viên về các vấn đề có liên quan đến cuộc vận động. Hội đã tiến hành sinh hoạt họp tổ, nhóm phụ nữ tuyên truyền những câu chuyện về Bác kết hợp hướng dẫn hoàn chỉnh hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý hội viên và những vấn đề liên quan nghiệp vụ công tác Hội; hướng dẫn một số tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi nơi một cách làm. Mỗi nơi một cách tuyên truyền, vận động nhưng đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các hội viên. Chính họ là những tuyên truyền viên tốt nhất cùng vận động và hướng dẫn các thành viên trong gia đình cùng làm theo. Những hình thức tiết kiệm mà các cấp hội phụ nữ đã và đang làm thực sự mang lại hiệu quả thiết thực không chỉ giúp đẩy mạnh các phong trào mà còn mang lại lợi ích thật sự cho từng chị em. Đó là những cách làm đáng được biểu dương và nhân rộng.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=348446&co_id=30081