Ca sĩ Tuấn Hưng: "Con gái Hà Nội khó tiếp xúc lắm..."

(TGĐA) Chân dung của ca sĩ Tuấn Hưng bây giờ vẫn đẹp trai, hát hay, lắm tài, tình cảm...nhưng đã bớt hào hoa...để dốc hết tâm huyết vào công việc chứ không thích “loay hoay” yêu nữa, rất trách nhiệm, hóm hỉnh mà đã nói thì phải làm...

Sau gần 11 năm ca hát, Tuấn Hưng vừa tham gia chương trình Người nổi tiếng - Hưng nghĩ sao về hai tiếng Nổi tiếng. Tuấn Hưng bây giờ có khoảnh khắc nào muốn trở lại một người “bình thường” không? Đối với người làm nghệ thuật mà được công chúng biết tới là điều ai cũng mơ ước. Với Hưng không thể ngoại lệ. Hưng cho rằng những nỗ lực của mình để tạo được một số thành công như ngày hôm nay cũng một phần nhờ vào sự may mắn và tình thương yêu của khán giả. Hơn 10 năm phấn đấu, Hưng không muốn trở lại là người “bình thường” và không thể thiếu tiếng ca. Có phải cuộc đời người nghệ sĩ càng có tên tuổi... thì sẽ gặp nhiều bất hạnh không? Thật ra ai cũng có thể thay đổi tính cách của mình khi đã trở nên đặc biệt. Xét cho cùng, tất cả chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường... Nhưng đối với người nghệ sĩ nổi tiếng thì ngay cả khi mắc phải một sai lầm nhỏ, cũng có thể bị cho là lớn hơn mức độ đó rất nhiều lần. Với Hưng, sau khi làm việc xong là trở lại cuộc sống bình thường ngay để lấy lại sự cân bằng. Cần hưởng thụ những gì mà mọi người có thể hưởng thụ, chứ nếu cứ giữ thái độ, phong cách một ca sĩ thì sẽ chẳng có được cuộc sống thoải mái cùng những hạnh phúc giản đơn. Cho đến hôm nay cái giá phải trả cho niềm đam mê và thành công của Hưng là những gì? Trả giá cho đam mê của Hưng là phải bỏ đi 12 năm học phổ thông và 2 năm học đại học... Đó là điều Hưng luôn cảm thấy nuối tiếc, nhưng đó cũng là cái giá phải trả khi mình có được những thành quả như ngày hôm nay và tất nhiên sẽ còn những điều khác nữa phải chấp nhận mất đi... Hưng nghĩ sao trước nhận định - trong cuộc sống mình cần nhìn cái lớn từ cái nhỏ bình thường nhất? Đương nhiên, hãy biến mình thành nhỏ bé trước khi nhận định hay làm một điều gì đó, thế là xong. Trong quá trình ca hát, Hưng có luôn tiếp nhận những ý tưởng mới và đó là những ý tưởng gì? Ý tưởng mới luôn được xuất phát khi sức phấn đấu của người nghệ sĩ còn có thể. Hưng vẫn luôn theo dõi hoạt động của các đồng nghiệp trong và ngoài nước để tìm cho mình hướng đi không sai lệch. Hưng trung thành định hướng là phục vụ số đông công chúng, nên mọi ý tưởng đều phải mới và lạ. Khi hát Hưng có khi nào bỏ qua hình ảnh mà chỉ chú ý tới âm thanh? Không thể vì ở thời đại này, người ca sĩ luôn phải hoàn chỉnh cả phần hình và phần tiếng thì mới mong có một chỗ đứng. Hưng có thường xuyên học tập phong cách, thể hiện ca khúc của ca sĩ trong và ngoài nước nào không? Đó là điều chắc chắn, nghệ sĩ nào có điều gì hay, mình sẽ nghiên cứu và xem cái hay, cái lạ của họ có gì phù hợp với mình và cả thị trường. Từ đó xem mình còn có thể học hỏi, phát huy và làm mới cho một phong cách ca và diễn. Là một trong số ít ca sĩ được đánh giá là đẹp trai, hào hoa, cá tính mạnh. Hưng nghĩ sao thế mạnh của người đàn ông thuộc về trí óc, chứ không phải là vẻ bề ngoài hào nhoáng? Với con người, trí óc là điều không thể thiếu. Theo Hưng không nên có sự so sánh khập khiễng giữa trí óc với vẻ bề ngoài, nhất là nhan sắc...vì tất cả những gì được tạo hóa đều có những chức năng riêng cùng sự liên kết không thể thiếu của nó. Nhưng hình như có một chân dung Tuấn Hưng rất nghiêm khắc, trách nhiệm trong vai trò giám đốc Công ty HAT của mình? Ai cũng phải lớn lên, cũng phải già đi và Hưng cũng đang đi theo quy luật tự nhiên đó. Công ty HAT hoạt động chủ yếu cho các chương trình của Hưng. Ngoài ra là những tổ chức event lớn nhỏ. Công ty đã bắt đầu có chương trình đào tạo nâng cao chức năng tổ chức biểu diễn. Công ty còn phối hợp với một công ty tổ chức biểu diễn của Canada để mở rộng thị trường cho các ca sĩ trẻ Và cũng thật tự tin, hoạt náo, duyên chút chút trong vai trò MC Đánh thức thời gian, Hưng thú vị trong vai trò này chứ? Đó là một gameshow vui, dễ mang lại cảm hứng cho người dẫn chương trình. Hưng đã cố gắng làm tròn vai trò MC... có một chút hóm hỉnh, hoạt náo và duyên dáng. Từng tham gia đóng kịch, đóng phim, sao không tiếp tục phát huy thử sức nữa? Thật tình đến thời gian ngủ bây giờ vẫn còn thiếu, thì sao còn có thời gian tập kịch, đóng phim. Song nếu tham gia mỗi lĩnh vực thêm chút nữa, chắc đời sẽ có nhiều thú vị hơn. Hy vọng Hưng sẽ cố gắng... Là người mê bóng đá sau ca hát - thường đứng ở vị trí tiền đạo trong đội bóng của Nghệ sĩ TP.HCM, Hưng nghĩ gì trước nhận định: Bóng đá không phải là môn hoạt động cơ bắp mà là môn nghệ thuật đấy chứ? Nếu ai biết chơi bóng đá, nó sẽ giúp thay đổi tính cách của bạn. Đó là phải sống cùng nhiều người và vì quyền lợi của một tập thể. Bóng đá rất nghệ thuật và không kém hào hoa. Là con trai duy nhất, 11 năm sống xa gia đình , tình yêu thương của Hưng luôn giành cho mẹ. Kỷ niệm khoảnh khắc sâu đậm khi Hưng trở thành nổi tiếng - mẹ đã chia sẻ điều gì? Hàng ngày, mẹ Hưng vẫn gọi điện nhắc nhở việc ăn uống và nghỉ ngơi, vẫn mắng và la mỗi khi Hưng ham chơi... Vì trong mắt mẹ, Hưng vẫn luôn là thằng con trai bé nhỏ. Giờ cuộc sống của Hưng khá ổn định, Hưng có ý định mời bố mẹ vào TP để phụng dưỡng không? Đó là điều chắc chắn vì Hưng đang chuẩn bị rồi, cứ ở riết một mình cũng chán lắm. Hãy phác họa một tính cách dễ thương của cô gái Sài Gòn? Gần gũi, vui vẻ và nói không chịu nghĩ... Và một đặc tính “đáng nể” của cô gái Hà Thành? Khó tiếp xúc. Điều mà Hưng muốn thể hiện nhất ở thời điểm bây giờ là...? Nói được là sẽ cố gắng làm được.

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/vietnam/17332/news.htm