Sau hơn năm năm tìm hiểu và học, trong đó gần ba năm bỏ công sức thực hiện một album nhạc kịch, vào ngày 29-7 này, album nhạc kịch đầu tiên của một ca sĩ Việt Nam ra đời. Hỏi lý do vì sao Đức Tuấn chọn nhạc kịch, anh kể bằng câu chuyện khá vui: “Tôi mê bộ phim hoạt hình The Lion King (Vua sư tử) nên dõi theo những thông tin về bộ phim này. Khi biết người ta đưa phim lên sân khấu Broadway ở New York, tôi bắt đầu tìm tòi. Vào năm 2003, khi sang Mỹ, tôi tìm đến nhạc kịch Broadway ở New York để mục sở thị. Sau đó về, cắp cặp sang tầm sư học... nhạc kịch luôn!”. Hình ảnh mới của Đức Tuấn trên sân khấu nhạc kịch. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
Muốn thay đổi định kiến về mình
. Chọn con đường khó đi, chỉ là thử sức và phô diễn..., liệu anh có quá phiêu lưu?
+ Cái được hay mất không thể đánh giá bằng tiền trong một thời điểm nhất định. Điều tôi làm, tôi nghĩ mình được nhiều và mất rất ít. Có thể mất tiền bạc lúc này nhưng tôi thỏa được đam mê. Tôi mang đến cho khán giả cái mới, là người đầu tiên chiếm được vị trí trong lòng khán giả về thể loại nhạc này. Tôi được làm việc với những người chuyên nghiệp và môi trường chuyên nghiệp hơn; đó cũng là khao khát của nhiều nghệ sĩ Việt Nam.
Và hơn cả, cái tôi được là sự khuấy động cho âm nhạc Việt Nam có thêm một dòng gọi là nhạc kịch. Tương lai tôi sẽ được nhiều thứ từ nhạc kịch.
. Ca sĩ Việt Nam vốn đã lạ lẫm với công chúng quốc tế, anh lại chọn con đường mà người ta đã quen với những tên tuổi lớn từ các quốc gia Âu Mỹ vốn là cái nôi của nhạc kịch…
+ Tôi là người tiêu dùng, khi đi mua một album nhạc nước ngoài, một bài hát dù đã quen thuộc với ca sĩ A, nếu ca sĩ khác hát tôi vẫn mua để nghe. Người nước ngoài tìm đến những album mới dễ dàng hơn bởi họ không nghe nhạc bằng định kiến như khán giả Việt Nam. Không khư khư ôm lấy một ca sĩ để nghe mà nghe nhiều ca sĩ mới để so sánh hay, dở.
Lợi thế nữa, tôi là người mới xâm nhập vào thị trường nên tôi chọn những ca khúc thật quen thuộc để “tấn công”. Và giữa một rừng những ấn phẩm nhạc kịch của các danh ca Âu Mỹ, bỗng có một ca sĩ da vàng lọt vào, cũng là sự tò mò làm người ta mua album của tôi.
Như ngày xưa tôi cũng từng khó khăn khi vượt qua định kiến rằng nhạc Phạm Duy, Văn Cao hợp với những danh ca nữ. Nhưng bây giờ đã có người thích giọng tôi. Họ vẫn nhắc đến Đức Tuấn với Văn Cao, Phạm Duy... Chính tôi sẽ thay đổi định kiến đó và tạo ra thói quen cho khán giả.
Nhạc kịch nhưng không cổ điển
. Những tác phẩm trong album của anh và cả những tác phẩm anh sẽ trình bày trong đêm diễn 29-8 hầu hết là trích đoạn của những vở kinh điển. Nhưng anh lại thể hiện pha pop, jazz hay nhạc điện tử, tại sao anh không diễn đúng cổ điển?
+ Nhạc kịch bây giờ là classical pop (cổ điển pha phổ thông). Dù tôi đụng đến những tác phẩm nhạc kịch cổ điển tôi vẫn làm cho nó phổ thông.
Cách thể hiện cổ điển là chuẩn mực nhưng nó cũng chỉ phù hợp với những người trong thời đại đó. Bây giờ, những ca khúc đó vẫn hay nhưng phải có hơi thở, tâm tư, tình cảm của thời đại, vì vậy bắt buộc đòi hỏi phải biến đổi. Cũng như nhạc của Phạm Duy, Văn Cao, bây giờ tôi hát khác, không thể giống những ca sĩ xưa và khán giả thưởng thức cũng đòi hỏi cái khác đó.
. Nước ngoài vẫn có những sự kết hợp rất duyên giữa những giọng ca pop như Bryan Adams và giọng Opera như Pavarotti. Vậy sự kết hợp của anh và nữ danh ca Genevìeve Charest trong đêm diễn tới sẽ như thế nào?
+ Charest tuy mang giọng soprano (giọng nữ cao) nhưng cũng là một người rất nổi tiếng trong các vở nhạc kịch hiện đại. The Phantom Of The Opera (Bóng ma trong nhà hát) mà tôi và Charest cùng trình bày là một tác phẩm đòi hỏi lực ca sĩ, kỹ thuật tốt nhưng từ giai điệu đến hòa âm, phối khí đều rất hiện đại. Vì vậy, tôi nghĩ không có sự chỏi nhau nào khi chúng tôi diễn chung.
Hơn cả, tôi được làm việc với những người rất chuyên nghiệp. Họ đang giúp đỡ tôi chứ không phải đang lãnh đạo, vì vậy làm việc chung rất hiệu quả.
. Xin cảm ơn anh và chúc anh thành công!
Đêm nhạc kịch bằng tiếng nước ngoài
Ngày 29-7, ca sĩ Đức Tuấn sẽ ra album nhạc kịch “Đức Tuấn: The Broadway Album - Music of the night”. Một tháng sau, ngày 29-8, tại Nhà hát TP.HCM anh sẽ tổ chức đêm nhạc “Đức Tuấn on Broadway – Music of the night”.
Album gồm 11 trích đoạn từ chín vở nhạc kịch nổi tiếng của Anh, Mỹ, Pháp: Memory (vở Cats), Empty chairs at empty tables (vở Les Misérables), Music of the night (vở The Phantom of the Opera).... Trong đó, 10 ca khúc được trình bày bằng tiếng Anh và một bằng tiếng Pháp.
Trong đêm nhạc, Đức Tuấn sẽ trình diễn 18 ca khúc là các bài hát trong album và một số trích đoạn nhạc kịch nổi tiếng khác với ba thứ tiếng: Anh, Pháp và Ý. Đêm nhạc còn có sự tham gia của nữ danh ca Genevìeve Charest (Canada) và nghệ sĩ Ngọc Tuyền cùng 60 nhạc công của dàn nhạc giao hưởng và 24 nghệ sĩ dàn hợp xướng từ Nhà hát Giao hưởng Vũ kịch TP.HCM.