Thời điểm này, dịch lợn tai xanh đã được khống chế, người chăn nuôi hiện đang có lãi, nên xu hướng chăn nuôi lợn đang trên đà khôi khục trở lại, chủ yếu là chăn nuôi trang trại và hộ gia đình. Chăn nuôi gia cầm, trâu, bò trên cả nước cũng phát triển tương đối ổn định, người chăn nuôi có lãi.
Theo ước tính của Cục Chăn nuôi, từ nay tới hết năm 2011 lượng cung đối với thịt hơi các loại vào khoảng 2,27 – 2,38 triệu tấn. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ của cả nước khoảng 2,4 - 2,5 triệu tấn, vì vậy từ thời điểm này đến cuối năm cả nước còn thiếu khoảng 120-140 nghìn tấn thịt. Lượng thiếu hụt này sẽ được bù đắp bằng lượng thịt nhập khẩu để đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước
Hiện giá thịt lợn hơi trên thị trường đã giảm nhẹ. Giá thịt lợn giữa 2 miền Nam, Bắc không còn sự chênh lệch lớn như trong tháng 7. Cụ thể, giá thịt lợn tại miền Bắc là 60.000-61.000 đồng/kg, miền Trung là 59.000-60.000 đồng/kg và miền Nam là 56.000-57.000 đồng/kg. Giá gà thịt tại miền Bắc khoảng 42.000 đồng/kg, miền Nam là 32.000 đồng/kg. Giá trứng gà ta 32.000-35.000 đồng/chục, gà công nghiệp dao động từ 25.000-25.500 đồng/chục, trứng vịt giảm nhẹ còn 25.000-30.500 đồng/chục.
So với tháng 7, trong tháng 8 giá một số nguyên liệu TĂCN giảm nhẹ: ngô 7.245đ/kg (giảm 1,4%), khô dầu đậu tương 9.660đ/kg (giảm 3,2%), Lyzin 56.700đ/kg (giảm 1,8%); các nguyên liệu khác không thay đổi: bột cá 18.900đ/kg, cám gạo 6.510đ/kg, sắn lát 6.300đ/kg, Methionine 115.500đ/kg.