Cả nước hướng về đồng bào miền Trung

* Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao... quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

* UBMTTQVN TP Đà Nẵng vận động toàn dân ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

(Cadn.com.vn) - Chiều 3-10, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng... tham dự Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành T.Ư khóa XI đã tham gia ủng hộ, chia sẻ khó khăn, chung tay giúp đỡ đồng bào, đồng chí ở các địa phương miền Trung nước ta khắc phục, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, vơi đi nỗi đau mất mát.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Ban Chấp hành T.Ư phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Sau một số cơn bão liên tiếp gần đây, cơn bão số 10 với cường độ rất mạnh vừa qua đã đổ bộ vào nước ta gây ra nhiều tổn thất, thiệt hại lớn về người và của cho các địa phương Duyên hải Bắc miền Trung nước ta. Trước tình hình trên, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ gia đình có người bị nạn, ổn định đời sống nhân dân vùng bị bão, lũ tàn phá. Ban Chấp hành T.Ư Đảng chia buồn sâu sắc đến gia đình bị nạn và gửi lời thăm hỏi ân cần đến toàn thể nhân dân vùng bị nạn do bão, lũ gây ra.

BĐBP TP quyên góp ủng hộ đồng bào và gia đình CBCS bị thiệt hại trong bão số 10.

Cùng ngày, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao... đồng loạt tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Tại Đà Nẵng, sáng 3-10, UBMTTQVN TP đã tổ chức buổi phát động vận động toàn dân ủng hộ đồng bào các tỉnh thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Theo kế hoạch, UBMTTQVN TP sẽ tổ chức nhận tiền, hàng hỗ trợ từ ngày 3 đến 31-10 tại Văn phòng cơ quan UBMTTQVN TP phường, xã, quận huyện, TP và tại UBMTTQVN TP số 70-Bạch Đằng (Q. Hải Châu); số tài khoản: 3761.9041876.91099 tại Kho bạc Nhà nước TP Đà Nẵng, số 236-Bạch Đằng. Về phương thức tiếp nhận và hỗ trợ: các tổ chức thành viên, UBMTTQVN TP phường, xã và quận, huyện sau khi tiếp nhận tiền, hàng hỗ trợ thì kịp thời chuyển giao về UBMTTQVN TP để tổ chức tập trung thăm hỏi, hỗ trợ nhân dân vùng bị bão, lũ. Trường hợp các tổ chức, đơn vị trực tiếp thăm, hỗ trợ nhân dân các địa phương bị bão lũ thì thông báo đến Ban Thường trực UBMTTQVN TP để phối hợp và hướng dẫn để tránh bị trùng lắp.

Tàu thuyền ngư dân Quảng Bình bị bão đánh dạt lên cạn.

Ngày 3-10 Đảng ủy, BCH BĐBP TP tổ chức phát động CBCS, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn lực lượng quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị bão lụt. Theo đó, mỗi CBCS ủng hộ 1 ngày lương, hạ sĩ quan, binh sĩ ủng hộ 10.000 đồng/người từ tiền lương, phụ cấp đồng thời khuyến khích các đồng chí có điều kiện ủng hộ ở mức cao hơn. Hiện có 61 trường hợp CBCS BĐBP TP có gia đình và hậu phương bị thiệt hại do bão số 10, BĐBP TP đã hỗ trợ kịp thời cho 59 trường hợp; cử đoàn cán bộ trực tiếp ra thăm hỏi, động viên các gia đình CBCS bị thiệt hại nặng và thăm hỏi, động viên BĐBP các tỉnh bị thiệt hại do bão số 10.

* Khoảng 1 giờ 30 ngày 3-10, một trận lốc xoáy mạnh bất chợt xuất hiện ở P. Phú Hải, TP Đồng Hới, Quảng Bình, làm tốc mái hơn 20 nhà dân, khiến 3 người bị thương nặng. Trận lốc xoáy gây thiệt hại ít nhất gần 10 tỷ đồng. Trước đó vài giờ, lốc xoáy quét qua thôn Phú Môn (xã Lộc An, H. Phú Lộc, TT-Huế) trong vòng 10 phút làm 12 nhà bị tốc mái (trong đó có 5 nhà bị thiệt hại nặng) và nhiều cây cối, hoa màu gãy đổ.

NHÓM PV THỜI SỰ - TTXVN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/new/102_103643_ca-nuo-c-huo-ng-ve-do-ng-ba-o-mie-n-trung.aspx