Cá mặt trăng khổng lồ về đến bảo tàng

Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam hôm qua vừa tiếp nhận hai con cá mặt trăng nặng 400 và 100 kg do hai ngư dân Nghệ An bắt được.

Cá mặt trăng nặng 400 kg. Ảnh: Bùi Cương.

Ngày 11/9, khi đánh cá ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, hai ngư dân ở xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An là ông Vũ Xuân Trọng phát hiện một con mặt trăng nặng 400 kg; và ông Nguyễn Tiến Thành bắt được con cá khoảng 100 kg.

Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam- tiến sĩ Trần Văn Lực hôm nay xác nhận đơn vị này đã nhận hai con cá mặt trăng trên để chế tác thành mẫu phục vụ cho nghiên cứu và trưng bày.

"Con cá lớn dài khoảng 2,5 m, khoảng cách giữa hai mép vây là 2,6 m. Con cá nhỏ dài 1,5 m. Hiện nhân viên bảo tàng đã lột xong da của con cá mặt trăng lớn", ông Lực nói.

Chỉ chưa đầy một tháng, ngư dân Nghệ An đã bắt được ba con cá mặt trăng. Trước đó, cuối tháng 8, ông Bùi Văn Cần, xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu sở hữu con cá mặt trăng 120 kg, dài hơn 1,5 m. Người này tình nguyện tặng cho bảo tàng.

Cá mặt trăng có tên khoa học là Mola mola, thuộc bộ cá nóc (Tetraodontiformes). Đây là loài cá nằm trong Sách đỏ Việt Nam, xếp vào loài nguy cấp, cần bảo vệ. Chúng phân bố chủ yếu ở Vịnh Bắc bộ và vùng biển miền Trung. Số lượng của loài chỉ còn dưới 250 con.

Đây là một loài cá có kích thước lớn, chiều dài thân có thể đạt tới 3 m, đặc biệt chúng rất ít khi vào vùng gần bờ. Chúng có màu sắc sặc sỡ, sống ngoài đại dương, thường lặn xuống dưới vùng nước sâu, nơi nhiệt độ rất thấp.

Hương Thu

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2012/09/ca-mat-trang-khong-lo-ve-den-bao-tang/