Cá độ mùa World Cup: Sao không biết sợ?

Xem tin gốc 

Pháp luật & Xã hội - 24 tháng trước 59 lượt xem

Ca do mua World Cup: Sao khong biet so?

World Cup kỳ nào cũng mang hai bộ mặt: Sung sướng và thất vọng. Giới cá độ cũng vậy, nhiều người phất lên nhưng cũng không ít kẻ vùi mình vào đất lạnh vì thua độ. Biết vậy, nhưng nhiều người vẫn lao vào như những con thiêu thân để khi ân hận thì quá muộn…

Cùng đường vì cá độ

Khoảng 5g sáng 20-6, người dân hai bên bờ sông Sài Gòn, khu cầu Bình Lợi, quận Bình Thạnh, TP HCM giật mình vì tiếng kêu cứu của một thanh niên đang bám vào cột phao tiêu giữa dòng nước chảy xiết. Ông Nguyễn Văn Chúc, nhân viên bảo vệ cột phao tiêu đã lao nhanh xuống cứu. Sau khi được đưa vào bờ và sơ cứu, người thanh niên cho biết, anh ta tên là Tân ở quận Thủ Đức, đã nhảy cầu tự tử do thua cá độ quá nhiều, không có khả năng trả nợ. Tuy nhiên, khi chạm mặt nước Tân sợ chết nên kêu cứu. Trước đó ít hôm, một người đàn ông khoảng 40 tuổi cũng nhảy xuống sông ở khu vực này tự tử với lý do tương tự và cũng được cứu sống.

Chiều 30-6, Nguyễn Văn Nam, trú tại quận Gò Vấp, TP HCM đi xe máy SH đến Trường Đại học Công nghiệp TP HCM gửi xe rồi quay về nhà. Khoảng 30 phút sau, Nam mượn xe máy cũ của bạn rồi mang đến bãi xe của trường trên để lấy thêm phiếu giữ xe mới. Sau đó, Nam dùng phiếu này vào lấy chiếc SH đã gửi trước đó đem ra ngoài cất giấu. Khoảng 1g sau, Nam quay lại bãi xe, vờ đi tìm kiếm chiếc xe SH rồi hô hoán bị mất và yêu cầu chủ bãi xe phải bồi thường thiệt hại. Sau khi điều tra, cơ quan CA đã lật tẩy trò lừa cũ rích của Nam. Nam khai nhận, từ trận khai mạc World Cup y “độ” đâu thua đó, đến nỗi không còn khả năng trả nợ nên phải đi lừa đảo.

Đối tượng cá độ bóng đá bị bắt tại Hà Nội đêm 24-6-2010

Lúc 8g ngày 3-7, người dân khu phố 8, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế phát hiện chị Huệ chết trên giường từ trước đó nhiều ngày. Cùng ngày, anh Nguyễn Ngọc Quang, chồng chị Huệ cũng bị ngộ độc nặng và sau đó tử vong. CQ CA điều tra và nhận định, Quang là người mê cá độ bóng đá, đã từng cầm cố xe và đánh vợ vì thua bạc. Khi mâu thuẫn quá căng thẳng, Quang đã đầu độc vợ. Thời điểm xác chị Huệ được phát hiện, Quang cũng tự kết liễu đời mình bằng thuốc độc.

Tối 3-7, Phạm Văn Viên ở huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi khi đang xem bóng đá bị vợ là Cao Thị Nghĩa liên tục gọi điện thoại về, Viên bực tức tắt máy. Về đến nhà y lại bị vợ phàn nàn về chuyện bị thua cá độ nên tức giận lấy dây kẽm siết cổ vợ để “vặn bớt volum”. Thấy chị Nghĩa chết, Viên đưa xác vợ đặt lên giường rồi hô hoán là vợ treo cổ tự tử. Cơ quan CA đã vào cuộc điều tra và phát hiện chị Nghĩa chết không bình thường. Trước chứng cứ rõ ràng, gã chồng đốn mạt đã buộc phải khai nhận hành vi giết vợ.

Chưa có giải pháp hữu hiệu…

Cá độ bóng đá là một loại hình cờ bạc khá phổ biến ở nước ta, tuy nó hoạt động ngầm nhưng lại có sức cuốn hút rất mạnh, đặc biệt là đối với những người ham mê bóng đá. Với công nghệ thông tin như ngày nay, bất cứ ai cũng có thể trở thành một con bạc lớn nếu có tiền. Sau khi đăng ký với các “nhà cái” ở nước ngoài, con bạc ung dung ngồi ở nhà uống trà và đánh bạc mà không sợ phải đối mặt với các hoạt động điều tra của CA. Một con bạc ở Hà Nội xác nhận, nhiều cao thủ xóc đĩa, xì tố, ba cây… đã chuyển hẳn sang cá độ bóng đá qua mạng vì an toàn hơn và rất sòng phẳng trong khâu thanh toán. Những vụ án liên quan đến nợ nần trong cá độ bóng đá chỉ là của những đối tượng cò con vì cá độ bóng được chuyển qua khâu trung gian.

Đại tá Nguyễn Chí Lễ, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ CA cho biết, theo thống kê, bình quân mỗi trận đấu bóng của kỳ World Cup có khoảng 50.000 lượt người truy cập từ Việt Nam vào các trang cá độ bóng đá, cá biệt có trận lên tới 72.000 lượt người. Từ ngày khai mạc World Cup đến nay, CA các địa phương đã bắt hàng chục vụ cá độ bóng đá với số tiền cá độ hàng tỷ đồng.

Đại tá Lễ nhận định: “Công tác tuyên truyền, giáo dục người dân không tham gia cá độ bóng đá chưa thường xuyên; việc tuần tra, kiểm soát và răn đe xử lý các đối tượng vi phạm chưa nghiêm, trong đó có nguyên nhân quan trọng nhất là từ phía các gia đình. Một gia đình mẫu mực, hòa thuận, sống lành mạnh sẽ giúp cho người thân không sa vào canh bạc đỏ đen và những tệ nạn xã hội trong đó có nạn cá độ bóng đá”.

Một số chuyên gia về kinh tế cho rằng, để hạn chế cá độ bóng đá bất hợp pháp cần thành lập Trung tâm cá độ bóng đá hợp pháp tại Việt Nam để đưa hoạt động này vào qui củ, đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Bộ CA. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn gây tranh cãi vì một số người lập luận: Bản chất của cá độ bóng đá hợp pháp vẫn là đánh bạc, vì vậy nó không thể coi là biện pháp để hạn chế các bi kịch từ việc cá độ bóng đá.

M.Tuấn

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Danh từ riêng
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang