Theo ông Trần Hoàng Thanh, Phó Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, nguyên nhân chính dẫn đến cá chết là do ô nhiễm chất hữu cơ của lớp bùn đáy dưới sông rất cao. Ngoài ra, vào thời điểm giao mùa, tính chất hóa, lý nước sông Dương Đông thay đổi đột ngột dẫn đến cá bị “sốc” nước chết hàng loạt.
Cũng theo ông Trần Hoàng Thanh, nguyên nhân chính dẫn đến lớp bùn đáy dưới sông Dương Đông bị ô nhiễm nặng là do dòng sông này tiếp nhận nguồn nước thải sinh hoạt của các khu dân cư tập trung, chợ, cơ sở sản xuất, nhà thùng nước mắm, các nhà hàng hai bên bờ sông xả trực tiếp ra sông.
VIỆT TIẾN