Cà Mau bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ ven biển

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 3 tháng trước 44 lượt xem

Sau nhiều năm tổ chức trồng mới, bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ ven biển, đến nay rừng phòng hộ ven biển tỉnh Cà Mau đã được che phủ trên 90%, đạt yêu cầu đề ra trong chương trình bảo vệ và phát triển rừng nói chung, rừng phòng hộ ven biển nói riêng.



Tổng diện tích rừng phòng hộ ven biển của tỉnh Cà Mau hiện nay là 35.000 ha, chỉ tính riêng huyện Ngọc Hiển là 27.000 ha. Còn lại các huyện như Đầm Dơi, Phú Tân, Năm Căn, mỗi huyện vài ngàn ha, đều đã được khôi phục và phát triển khá tốt. Rừng phòng hộ ven biển chủ yếu là cây mắm, đây là loại cây rừng có sức chống chọi với sóng biển rất bền. Nơi nào rừng phòng hộ được bảo vệ tốt thì ở đó không bị sạt lở. Nơi nào không có rừng phòng hộ thì ở đó sạt lở nghiêm trọng.

Tuy nhiên, việc quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ là nhiệm vụ phức tạp và nhiều khó khăn. Tình trạng chặt phá cây rừng luôn diễn ra gay gắt. Bình quân mỗi năm chính quyền địa phương tổ chức trồng mới 800 – 1.000 ha, nhưng cũng vừa đủ bù trừ số diện tích rừng bị chặt phá. Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển cho biết, hiện nay trong lâm phần của rừng phòng hộ tồn tại trên 300 hộ dân cư trú trái phép, không rõ nguồn gốc. Họ bám rừng rồi tự tìm kế sinh nhai bằng cách chặt phá cây rừng mang ra ngoài bán, tổ chức săn bắt thủy sản trong khu vực cấm, làm cho tình hình trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp.

Tỉnh Cà Mau đã có chủ trương giải tỏa, tổ chức đưa những hộ dân trong rừng về ở tại các khu tái định cư. Đây là biện pháp căn cơ nhằm quản lý và bảo vệ nguyên vẹn rừng phòng hộ ven biển./.


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang