“Tân binh” CSM sẽ tạo hiện tượng? CSM: Tăng trần trong ngày chào sàn lên 50.000 đồng/cp CSM: Tháng 7 ước đạt 30 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Casumina cũng không ngoại lệ. Lãi suất ngân hàng càng cao, tỷ giá tăng, giá nguyên vật liệu tăng mạnh, các đối tác mua hàng sụt giảm doanh số... Tốt cả đã làm doanh thu của Casumina giảm mạnh.
Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Trí, Phó Tổng giám đốc Casumina, trong thời kỳ khó khăn nhất chính là lúc doanh nghiệp phải biết tận dụng cơ hội, củng cố nội lực để vươn lên. Sự tăng trưởng của Casumina được thể hiện ở kết quả kinh doanh rất khả quan trong 6 tháng đầu năm 2009: doanh thu đạt 1.101 tỷ đồng, bằng 65% so với kế hoạch cả năm; lợi nhuận trước thuế đạt 120 tỷ đồng, bằng 240% so với kế hoạch. Điều này cho thấy sức bật mạnh mẽ của Casumina.
Trên thị trường hiện nay thương hiệu Casumina đã chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Khi nói đến vỏ ruột xe là nhớ đến tên Casumina. Hiện nay công ty có 7 xí nghiệp sản xuất và một đơn vị liên doanh với Yokohama. Công ty đã ký các hợp đồng cung cấp hàng với số lượng lớn cho các đối tác nước ngoài trị giá hơn 21 triệu USD, đảm bảo lượng hàng giúp ổn định sản xuất.
Với những hợp đồng đã ký kết, ban lãnh đạo công ty tin tưởng sẽ đạt kế hoạch đặt ra trong 8 tháng cuối năm: 1.270 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận 120 tỷ đồng. Không chỉ được biết đến là nhà sản xuất vỏ ruột xe hàng đầu tại Việt Nam mà trên thế giới Casumina cũng đã tạo được tên tuổi. Sản phẩm của công ty đã xuất sang 38 nước và vùng lãnh thổ.
Hiện các cổ đông lớn của Casumina là Tổng công ty Hóa chất Việt Nam đang nắm giữ 51% cổ phần, CTCK Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín giữ 8,21%. Đây là những cổ đông có tiềm lực. Bên cạnh đó ban lãnh đạo công ty cam kết cán bộ chủ chốt sẽ nắm giữ cổ phiếu CSM sau 6 tháng niêm yết, 6 tháng tiếp theo sẽ giữ ít nhất 50% số cổ phiếu đang sở hữu.
Theo ĐTTC