CSGT Đăk Nông đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

Thời gian qua, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của các chủ phương tiện, bọn tội phạm đã không từ bỏ thủ đoạn nào để lấy trộm tài sản người dân. Nhờ sự nhiệt tình, mưu trí và tinh thần kiên quyết đấu tranh truy bắt tội phạm, các chiến sỹ CSGT CA tỉnh Đăk Nông đã đem lại tài sản cho họ và được nhân dân tin yêu.

Theo Đại tá Hồ Công Hoa – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đăk Nông, từ đầu năm đến nay, lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông tỉnh đã bắt được 29 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 18 vụ trộm cắp xe máy, 4 vụ vận chuyển gỗ trái phép, 2 vụ trộm chó, 1 vụ cướp giật tài sản, 1 vụ đối tượng truy nã, 1 vụ mang theo sung tự chế, 1 vụ đối tượng hủy hoại tài sản đang trên đường bỏ trốn. Tạm giữ 23 đối tượng (1 đối tượng nghiện ma túy, 1 đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc), tạm giữ 22 xe môtô, 1 xe ô tô, 1 khẩu súng tự chế, 250 viên đạn và một số tang vật khác bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Đối tượng Nguyễn Bá Thức bị bắt.

Điển hình là vụ bắt đối tượng nghiện ma túy, trộm cắp xe máy xảy ra vào lúc 11h ngày 21-6-2015. Trong lúc đang làm nhiệm vụ tại KM 886 QL14, tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 2 – thuộc phòng CSGT Công an tỉnh nhận được tin báo của anh Nguyễn Quang Anh – trú tại xã Nhân Đạo, huyện Đăk R’lấp bị mất chiếc xe máy Sirius BKS: 48B1 – 049.62 tại khu vực thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’lấp.

Ngay lập tức, tổ TTKS đã bố trí lực lượng tổ chức đón lõng trên đường, rà soát hàng chục phương tiện qua lại. Với kinh nghiệm công tác, đoán biết được đối tượng sẽ lợi dụng lúc giữa trưa để tẩu thoát, các anh trong tổ tuần tra đã kiên trì chốt chặn đến khoảng 13h30 thì phát hiện đối tượng Nguyễn Bá Thức (SN 1992, trú tại thôn 7, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đang điều khiển chiếc xe máy trên từ hướng thị trấn Kiến Đức đi về Bình Phước. Tổ TTKS đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng đã quay đầu bỏ chạy vào rẫy. Tổ TTKS đã tổ chức truy đuổi, khoảng 2km bắt giữ được đối tượng cùng tang vật. Khám xét trên người đối tượng thu giữ 1 vam phá khóa, 1 điện thoại di động.

Không chỉ làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp xe máy trên tuyến Quốc lộ 14, lực lượng CSGT tỉnh Đăk Nông còn bắt các vụ phạm pháp hình sự, trả lại tài sản cho người bị hại được nhân dân khen ngợi.

2 đối tượng cướp giật tài sản bị bắt tại CAH Đăk Mil.

Mới đây vào lúc 12h15 ngày 31-10-2015, trong quá trình tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến Quốc lộ 14, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1 đã bắt được 2 đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường.

Trung tá Văn Ngọc Tường – Đội trưởng Đội TTKS giao thông số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kể lại: Hôm đó, nhận được tin báo của quần chúng có 2 đối tượng chở nhau trên chiếc xe máy cướp giật giỏ sách của chị Nguyễn Thị Chuyên và đang chạy về hướng thành phố Ban Mê Thuột – tỉnh Đăk Lăk. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã triển khai lực lượng vừa tuần tra, vừa chốt chặn, đến khoảng 12h28 cùng ngày thì bắt được 2 đối tượng Lê Quốc Mạnh và Trần Minh Hiển cùng tang vật là túi xách vừa cướp được bên trong có số tiền 2.347.000đ, tạm giữ 01 xe môtô BKS : 48B1-335.29. Tổ TTKS đã bàn giao người cùng tang vật cho Công an huyện Đăk Mil tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 6-11-2015, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đăk Mil đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quốc Mạnh (SN1994) trú tại xã Hà Lâm, Đạ Hoai, Lâm Đồng và Trần Minh Hiển (SN1997) trú tại tổ 4, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa về tội cướp giật tài sản.

Những lá thư cảm ơn của người dân.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua có nhiều vụ mất trộm xe máy chủ phương tiện chưa kịp báo lực lượng chức năng thì đã được các chiến sỹ tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện bắt giữ. Nhiều vụ bị mất xe tưởng chừng như không thể tìm lại được vì thời gian đã quá lâu, nhưng thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính các phương tiện quá thời gian quy định do người điều khiển phương tiện vi phạm không đến xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tra cứu, phát hiện nhiều trường hợp phương tiện bị mất cắp. Từ đó đã rà soát, mời các chủ phương tiện lên để trao trả tài sản cho người bị mất với hàng chục chiếc xe mà không gây phiền hà cho họ.

Việc làm của các CBCS đã được nhân dân viết nhiều lá thư khen ngợi. Trường hợp của anh Hồ Xuân Ngọc – trú tại thành phố Kon Tum – tỉnh Kon Tum là một ví dụ, anh bị mất xe máy Air Blade mang BKS 82N1 – 050.51 vào tối ngày 14-1-2015, trong lúc gia đình đi tới đi lui để trình báo các cơ quan chức năng, thì anh nhận được tin báo của Đội xử lý vi phạm hành chính, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đăk Nông là mời anh đến nhận xe. Anh rất bất ngờ và xúc động. Sau khi nhận được tài sản là chiếc xe máy trên anh đã viết thư bày tỏ lòng cảm phục, trong thư có đoạn viết “Nhận được tin trên gia đình tôi vô cùng vui sướng, tài sản trên do quá trình tiết kiệm mà gia đình mới mua được. Gia đình tôi rất xúc động trước tinh thần làm việc vì nhân dân phục vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đăk Nông. Thủ tục nhận xe đơn giản, thái độ chân thành, niềm nở của cán bộ tiếp dân, Đội xử lý vi phạm hành chính. Qua thư này gia đình chúng tôi gửi lời cảm ơn đến đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, tập thể lãnh đạo và cán bộ chiền sỹ Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đăk Nông đã hết lòng, hết sức vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Tôi xin chân thành cảm ơn”.

Hải Nguyễn - Phương Thanh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/csgt-dak-nong-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-cac-loai-toi-pham-100994