CPI 2009 tăng 6,88%

Xem tin gốc 

VTV - 31 tháng trước 100 lượt xem

CPI 2009 tang 6,88%

Tổng cục Thống kế vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng 1,38% so với tháng trước, qua đó đưa mức tăng chung của cả năm 2009 lên 6,88%.

Như vậy, một trong những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng là kiềm chế lạm phát ở mức 7% mà chính phủ đề ra đã được hoàn thành. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng năm 2010 tới đây sẽ tăng ngay từ những tháng đầu năm, bởi nhu cầu mua sắm Tết âm lịch và giá cả nguyên vật liệu thế giới cũng tăng cùng sự phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 12, chỉ số CPI tăng cao nhất trong cả năm 2009, trong đó nhóm hàng có tốc độ tăng cao nhất là giao thông với mức tăng 2,47% do ảnh hưởng từ việc điều chỉnh giá xăng dầu cuối tháng 11. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm có ảnh hưởng cao nhất khi tính chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 2,06%. Đây được xem là nguyên nhân chính dẫn đến việc chỉ số CPI của tháng 12 tăng mạnh, cho dù còn tới 2 tháng nữa mới đến Tết âm lịch.

Nhìn lại diễn biến CPI trong cả 12 tháng của năm 2009, đại diện của Tổng cục Thống kê cho biết, giá cả các mặt hàng đã quay trở lại quy luật như những năm nền kinh tế phát triển ổn định.

Bà Trần Thị Hằng, Vụ trưởng vụ thương mại, dịch vụ và giá cả, Tổng cục thống kê: “Điểm khác trong năm 2009 so với mọi năm, thường nhóm ảnh hưởng tới việc chỉ số CPI tăng cao là nhóm lương thực, nhưng cả năm 2009, nhóm này tăng thấp hơn so với bình quân CPI cả năm. Tác động của nhóm giá lương thực, thực phẩm năm vừa qua tăng ổn định, chỉ tăng 5,78%”.

Tuy nhiên bước sang năm 2010, cung hàng hóa và dịch vụ đang vào chu kỳ tăng cùng với Tết nguyên đán. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu, hàng hóa cũng được dự báo tăng cùng với sự phục hồi của kinh tế thế giới. Đây sẽ là những nhân tố chính tác động đến chỉ số CPI của năm 2010.

Ông Vũ Đình Ánh, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính): “Thế giới lo ngại đồng USD đi xuống sẽ ảnh hưởng tới giá nguyên vật liệu và dẫn đến lạm phát toàn cầu, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam phụ thuộc bên ngoài sẽ bị tác động trực tiếp. Theo nhận định của chúng tôi, diễn biến giá cả năm 2010 sẽ theo xu hướng tăng, không giữ được như năm 2009”.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, tỷ lệ lạm phát của năm 2010 có thể sẽ vẫn duy trì ở mức 1 con số nhờ sự kiểm soát linh hoạt của chính phủ thông qua sự điều hành linh hoạt các chính sách tiền tệ, tín dụng. Đây cũng là điều mà chúng ta đã thực hiện thành công trong năm 2009 vừa qua.

Tác giả : Quỳnh Anh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang