CLB Hà Nội nhận chức vô địch Giải hạng Nhất Quốc gia 2015

Chiều nay (29.8), CLB Hà Nội đã chính thức nhận chức vô địch Giải hạng Nhất Quốc gia Kienlongbank 2015 trên sân vận động Hàng Đẫy. Ở trận đấu cuối cùng gặp Nam Định, đội bóng của HLV Đức Thắng đã chia điểm với kết quả hòa 0-0.

CLB Hà Nội đã vô địch sớm 1 vòng nhưng đội bóng Thủ đô phải chờ đến trận đấu cuối cùng với Nam Định trên sân hàng Đẫy mới chính thức nhận Cúp vô địch. CLB Hà Nội kết thúc mùa giải với 28 điểm sau 14 trận đấu.

Vị trí á quân thuộc về CLB bóng đá Huế với 24 điểm bằng điểm với TP. Hồ Chí Minh. Đội bóng Cố đô hơn TP. Hồ Chí Minh bởi hiệu số bàn thắng và số bàn thua là +2 (tổng tỷ số lượt đi và lượt về là 4-2). Đội Công an Nhân Dân đã phải xuống hạng Nhì sau khi thua ở trận “chung kết ngược” trước Đắk Lắk với tỷ số 0-1.

Cùng với chức vô địch, CLB Hà Nội sẽ chính thức có mặt tại V-League 2016. Đây là thành quả ghi dấu ấn của HLV Đức Thắng. Đặc biệt, CLB hà Nội đã không để thua trận nào trên sân nhà ở mùa giải năm nay. Trong lễ đăng quang của đội bóng Thủ đô đã không có sự góp mặt của Quang Hải. tiền vệ này đang làm nhiệm vụ trong màu áo U.19 Việt Nam tại giải Đông Nam Á đang diễn ra tại Lào. Đây là cầu thủ quan trọng trong đội hình của CLB Hà Nội đã góp công vào chức vô địch của đội bóng.

HLV Đức Thắng chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc. Tôi xin tặng tình cảm của tôi cho người hâm mộ bóng đá thủ đô, những người thân gia đình và những người đã theo dõi bóng đá Hà Nội. Với cá nhân tôi, đây là chức vô địch đầu tiên trên con đường làm huấn luyện viên chuyên nghiệp. Nó thật ý nghĩa khi tôi đã có cả một quá trình dài làm đào tạo trẻ và cũng đã có một số thành công.Đây là nấc thang quan trọng để tôi trở về với bóng đá đỉnh cao mà tôi đã xa rời 13 năm từ khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.”

Cựu danh thủ của Thể Công cũng cho biết thêm: “Từ giờ tới V-League 2016, các cầu thủ hiện tại cũng sẽ khác chứ không còn như bây giờ. Tôi nghĩ họ có đủ năng lực ở sân chơi này. Tôi cũng không thể nói chính xác được con số cụ thể sẽ giữ lại bao nhiêu cầu thủ. Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng các bạn hãy chơi để đạt được đỉnh cao. Nhiều cầu thủ trẻ ở đây rất có tiềm năng nhưng chưa đạt được trình độ như ý. Tôi sẽ gửi họ đi các CLB khác để họ nỗ lực và có cơ hội quay trở lại đội bóng này. Tôi nghĩ CLB Hà Nội là một tập thể rất nhiều cầu thủ tài năng.”

Một số hình ảnh tại lễ đăng quang của CLB Hà Nội:

Các cầu thủ CLB Hà Nội tôn vinh HLV Đức Thắng, người đã góp công lớn đưa đội bóng đến sân chơi V-League 2016.

CLB Hà Nội nhận tiền thưởng 1 tỷ đồng cho chức vô địch.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn trao Cúp vô địch cho CLB Hà Nội.

Hội CĐV của CLB Hà Nội cũng xuống sân chia vui cùng đội bóng.

Bầu Hiển cũng có mặt trong lễ đăng quang của CLB Hà Nội.

Đây là chức vô địch đầu tiên trên con đường làm huấn luyện viên chuyên nghiệp của HLV Đức Thắng.

Video lễ đăng quang của CLB Hà Nội:

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/clb-ha-noi-nhan-chuc-vo-dich-giai-hang-nhat-quoc-gia-2015-370098.bld