Chương trình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên - vấn đề gai góc
trong quan hệ giữa Triều tiên với các nước
Ảnh minh họa: Ria Novosti Bài viết khẳng định: "Lập trường không thay đổi của Triều Tiên là cải thiện và bình thường hóa quan hệ với cả những nước từng có thái độ thù địch với Triều Tiên, nếu những nước này từ bỏ các chính sách thù địch và tôn trọng Triều Tiên”.
Bên cạnh đó, bài viết này cũng nhấn mạnh rằng, những nỗ lực nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng quốc phòng CHDCND Triều Tiên là nhằm đảm bảo môi trường hòa bình cho quá trình xây dựng kinh tế tại CHDCND Triều Tiên.
“CHDCND Triều Tiên đã có nhiều nỗ lực tích cực nhằm hình thành phát triển mối quan hệ thân thiện với các nước theo đuổi chính sách thân thiện đối với CHDCND Triều Tiên dựa trên những nguyên tắc tôn trọng tự do và luật pháp quốc tế”, bài báo viết.
Trước đó, nhân dịp Năm mới 2010, các báo lớn của Triều Tiên đã cùng đăng tải một bài xã luận trong đó nhấn mạnh: “nhiệm vụ cơ bản nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và cho phần còn lại của châu Á đó là đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ thù địch giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên”. Ngoài ra, bài xã luận này cũng bày tỏ thiện chí của CHDCND Triều Tiên sẵn sàng “thiết lập một hệ thống hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên và hướng tới một tương lai phi hạt nhân thông qua con đường đối thoại và đàm phán”.
Được chính thức khởi động năm 2003, các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên có sự tham gia của các nước gồm Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Mỹ, Hàn Quốc, Nga và Nhật Bản. Đến tháng 4/2009, các vòng đàm phán này đã bị đình trệ sau khi đại diện phía CHDCND Triều Tiên tuyên bố rút khỏi sự kiện này nhằm phản đối sự lên án của Liên hợp quốc trước những vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng.
Gần đây nhiều động thái nỗ lực giải quyết căng thẳng đã được tiến hành, đặc biệt là việc Washington và Bình Nhưỡng đã có dịp tiếp xúc trực tiếp lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama khi Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Bosworth đến Bình Nhưỡng vào tháng 12/2009. Nhân sự kiện này, hai bên đã thông qua một biên bản hiểu biết chung, nhấn mạnh đến tính cần thiết của việc nối lại các vòng đàm phán sáu bên. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể cho việc nối lại các vòng đàm phán này vẫn chưa được đưa ra./.