CHDCND Triều Tiên kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 62

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên ngày 9/9 đã kỷ niệm 62 năm ngày Quốc khánh (9/9/1948-9/9/2010).

Các cơ quan truyền thông quốc gia đã phát sóng các bài hát yêu nước, trong khi báo Rodong Sinmun, cơ quan trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên, đăng xã luận kêu gọi tất cả người dân đoàn kết quanh Đảng Lao động Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong Il. Trên đường phố Bình Nhưỡng tràn ngập quốc kỳ Triều Tiên. Nhiều người dân đến từ mọi miền đất nước tới dâng hoa trước tượng của người sáng lập Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Tối 9/9, quốc tiệc được tổ chức tại Cung Văn hóa Nhân dân tại thủ đô Bình Nhưỡng để kỷ niệm sự kiện đặc biệt này. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 8/9, Triều Tiên đã tổ chức míttinh kỷ niệm lần thứ 62 ngày Quốc khánh với sự tham dự của nhiều quan chức cao cấp của Đảng Lao động Triều Tiên, Chính phủ, Quân đội, Hội đồng nhân dân tối cao (Quốc hội), đại diện các tầng lớp xã hội và nhiều quan chức ngoại giao nước ngoài. Phát biểu tại lễ míttinh, Thủ tướng Triều Tiên Choe Yong Rim nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử trọng đại của sự ra đời nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, đồng thời khẳng định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Triều Tiên là đẩy nhanh phát triển kinh tế để cải thiện mức sống của người dân. Thủ tướng Choe Yong Rim nhấn mạnh Triều Tiên mong muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc theo tinh thần "Tuyên bố chung ngày 15/6," đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ "giáng trả" với tất cả sức mạnh, kể cả vũ khí hạt nhân, nếu Mỹ và Hàn Quốc tìm cách châm ngòi chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Ông Choe Yong Rim cho biết hai chuyến thăm Trung Quốc mới đây của nhà lãnh đạo Kim Jong Il sẽ góp phần vào hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Bắc Á cũng như trên thế giới. Cũng trong ngày 8/9, nhà lãnh đạo Kim Jong Il cùng nhiều quan chức cao cấp của Đảng Lao động và quân đội Triều Tiên đã tham dự buổi hòa nhạc do Dàn hợp xướng quốc gia trình diễn để kỷ niệm ngày Quốc khánh. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro Ngoại trưởng Bruno Rodriguez Parrilla đã gửi hoa chúc mừng tới Đại sứ quán Triều Tiên tại Cuba. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng gửi hoa tới nhà lãnh đạo Kim Jong Il thông qua Đại sứ Palestine tại Bình Nhưỡng./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/chdcnd-trieu-tien-ky-niem-quoc-khanh-lan-thu-62/20109/59618.vnplus