Bưu chính Mỹ suy giảm lớn nhất trong lịch sử

Xem tin gốc 

ICTNews - 36 tháng trước 20 lượt xem

Buu chinh My suy giam lon nhat trong lich su

ICTnews – Sự phát triển của khoa học công nghệ đã khiến dịch vụ Bưu chính Mỹ suy giảm số lượng thư gửi lớn nhất trong lịch sử phát triển 234 năm qua.

Thậm chí, mức sụt giảm hiện nay còn lớn hơn cả thời kỳ Đại suy thoái kinh tế Mỹ đã diễn ra từ năm 1929 đến 1933. Số lượng chuyển phát thư giảm mạnh, dịch vụ Bưu chính Mỹ (US Postal Service) phải tháo dỡ nhiều hòm thư để đối phó với sự sụt giảm này. Dorothy và Andrew Yankanich kết hôn năm 1966. Ngày ngày họ vẫn đi trên con đường quen thuộc với hòm thư màu xanh để gửi những bức thư, thiệp chúc mừng, đơn đặt hàng…Cùng với thời gian trôi đi, 43 năm sau, họ vẫn sống như vậy cùng với 7 người con. Chiếc hòm thư màu xanh quen thuộc vẫn ở đó và chứng kiến bao thay đổi của cuộc sống. Rồi một ngày, trong bữa ăn trưa tuần trước, Yankanich giờ đã 82 tuổi thấy một nhân viên bưu điện phá bỏ và kéo thùng thư đi. Những điều tương tự như vậy đang xảy ra tại Mỹ bởi lượng bưu phẩm, thư từ gửi qua dịch vụ Bưu chính Mỹ ngày cảng giảm sút. Trong 20 năm qua, đã có hơn 200.000 hòm thư biến mất khỏi đường phố Mỹ và hiện còn khoảng 175.000 hòm thư vẫn đang được duy trì. Tính riêng ở thủ đô Washington, hiện chỉ còn lại khoảng một nửa số hòm bỏ thư trên đường phố so với 9 năm trước đây. Hiện khu vực này và phía bắc Virginia cùng cả vùng ngoại ô Maryland có khoảng 4.071 hòm thư. Sự biến mất của các hòm thư là dấu hiệu vô hình cho sự thay đổi cơ bản trong phương thức liên lạc của người Mỹ ngày nay. Những hòm thư biến mất trên đường phố bởi hầu hết dân Mỹ không còn sử dụng phương thức gửi thư như họ từng dùng, thay vào đó là xu hướng trả các hóa đơn hay gửi thư trực tuyến. Nhưng cuộc điện thoại trực tiếp hay nhắn tin sẽ nhanh hơn là viết và gửi một bức thư theo đường bưu chính. Ngành dịch vụ Bưu chính Mỹ cho biết những hòm thư này đang dần biến mất trên đường phố bởi kém hiệu quả, trung bình mỗi hòm thư chỉ có khoảng 25 thư một ngày. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã khiến dịch vụ bưu chính Mỹ suy giảm số lượng thư gửi lớn nhất trong lịch sử 234 năm qua, thậm chí còn lớn hơn cả thời kỳ Đại suy thoái kinh tế Mỹ đã diễn ra từ năm 1929 đến 1933. Dịch vụ Bưu chính Mỹ dự tính số lượng thư chuyển của hãng sẽ giảm khoảng 10 tỷ chiếc trong mỗi năm trong 2 năm tới. Số lượng thư của Bưu chính Mỹ chuyển năm 2006 là 213 tỷ chiếc và dự tính sẽ còn khoảng 170 tỷ chiếc vào năm 2010. Bưu chính Mỹ dự tính quý III (tính đến hết tháng 9 năm nay) doanh thu sẽ giảm 6 tỷ USD. Thêm vào đó, ban giám đốc dự tính sẽ họp trong tháng này về vấn đề suy giảm nghiêm trọng của số lượng thư chuyển và xem xét vấn đề cắt giảm dịch vụ chuyển thư gia đình từ 6 ngày hiện nay xuống còn 5 ngày. Bưu chính Mỹ cũng đã cắt giảm giờ làm ở hàng trăm văn phòng của hãng trên toàn đất nước bao gồm 56 văn phòng của 386 văn phòng tại Washington. Thêm vào đó là những chương trình khuyến khích nhân viên về hưu sớm. John E. Potter, Giám đốc bưu chính của US Postal Service cho biết dịch vụ bưu chính đang trong “cơn khủng hoảng tài chính lớn”. Phát ngôn viên của Bưu chính Mỹ, Deborah Yackley đã phát biểu: “Nếu bạn muốn giữ các hòm thư, bạn vui lòng viết thư giử qua bưu điện”. Dorothy và Andrew Yankanich đã yêu nhau qua những lá thư. Quay trở lại với chuyện tình của Dorothy và Andrew Yankanich để có thể hiểu tại sao hai người lại nuối tiếc khi nhìn những hòm thư bị tháo dỡ. Hai người đã gặp nhau năm 1952 trong một nhà hàng ở Pennsylvania trong đại chiến thế giới thứ 2. Sau hai tuần gặp gỡ, Andrew Yankanich phải tiếp tục lên đường đi chiến đấu. Trong thời gian Andrew đi theo quân đội khắp toàn cầu suốt 2 năm, chính những lá thư đã bồi đắp lên tình cảm cho hai người. “Bạn không thể hiểu được cảm xúc khi nhận được những lá thư khi chúng tôi ở nơi ẩn náu”. Sức mạnh tình yêu chất chứa trong mỗi chữ họ viết cho nhau qua thư đã giúp Dorothy và Andrew Yankanich kết hôn khi anh quay trở về. Họ đã sống với nhau hạnh phúc suốt 56 năm và không quên về một thời những lá thư đã giúp họ hiểu nhau hơn. Thậm chí, hiện Andrew Yankanich vẫn gửi những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật hay các lễ kỷ niệm cho người thân và gia đình qua đường bưu điện mặc dù anh cũng có một chiếc máy tính và có thể gửi mọi thứ trực tuyến. Nhưng cả hai cùng phải thừa nhận họ nhận được ít thư hơn vào các ngày lễ. “Rất nhiều người của thế hệ chúng tôi đã ra đi” Dorothy nói.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang