Bước nhảy hoàn vũ vắt kiệt chuyện tình Chí Anh - Khánh Thi

(TGĐA Online) - Đây là mùa thứ 2 đôi nhảy Chí Anh – Khánh Thi làm giám khảo cho "Bước nhảy hoàn vũ", nhưng có thể thấy rằng, một cách vô tình hay cố ý, chuyện tình trong quá khứ của họ vẫn được khai thác triệt để!

Một lần nữa, “ông vua – bà hoàng” của Dancesport Việt lại hội ngộ với nhau trên ghế BGK của Bước nhảy hoàn vũ. Cặp nhảy này đã chia tay nhau từ cuối năm 2009, Chí Anh đã có tình yêu mới với bạn nhảy Nhã Khanh, còn Khánh Thi cũng đã từng thừa nhận là đã tìm được người đàn ông của đời mình và muốn giữ người đó “bí mật sau ánh sáng lấp lánh của làng giải trí”. Nhưng có thể thấy, câu chuyện tình yêu từng có giữa Khánh Thi và Chí Anh vẫn là một phần quan trọng trong kịch bản của Bước nhảy hoàn vũ. Khánh Thi - Chí Anh hội ngộ tại Bước nhảy hoàn vũ 2011 Ngay cuộc mở màn của Bước nhảy hoàn vũ 2011 hôm 17/4, yếu tố kịch tính từ cuộc tình cũng như sự nghiệp khiêu vũ của đôi nhảy này được khai thác triệt để. Bàn tay đạo diễn là có thể nhìn thấy rõ ở đây! Sau khi Khánh Thi trình diễn điệu Carmen cùng các bạn nhảy mới, Chí Anh được MC yêu cầu đưa ra ý kiến và anh đã cho Khánh Thi điểm 9. Khánh Thi phản ứng lại: “Tại sao anh lại cho tôi điểm 9. Tại sao anh không cho tôi 10.Tôi nghĩ bài biểu diễn của tôi rất hoàn hảo rồi”. Còn Chí Anh trả lời “Tôi cảm thấy trong màn biểu diễn của cô vẫn thiếu một điều gì đó”. Khánh Thi cũng không “vừa” mà “đập” lại “Tôi nghĩ anh ghen với tôi vì không được đứng trên sàn diễn này” và cô còn thách đố Chí Anh cùng cô diễn lại vở kịch Carmen một lần nữa, Chí Anh đã lập tức đáp trả “Tôi buộc phải chấp nhận lời thách đấu của Khánh Thi” và trình diễn một tiết mục sôi động cùng bạn nhảy – người yêu mới Nhã Khanh. Khánh Thi với các bạn nhảy mới Trong tuần 2 Bước nhảy hoàn vũ 2011 hôm 24/4, Khánh Thi và Chí Anh lại tiếp tục có những cuộc tranh luận nảy lửa trong khi chấm điểm cho Huy Khánh. Ngay khi Chí Anh mở lời khen Huy Khánh đã chải được mái tóc đúng chất Dancesport, Khánh Thi đã buông lời trêu chọc “Tôi nghĩ rằng Huy Khánh chải kiểu đầu này còn đẹp trai hơn Chí Anh”. Tiếp theo, Chí Anh cho rằng các thí sinh của Bước nhảy hoàn vũ còn rất mới mẻ với bộ môn Dancesport, bởi vậy anh đã không trừ điểm Huy Khánh nghiêng đầu sang bên phải mà lẽ ra phải nghiêng đầu sang bên trái. Khánh Thi đã lập tức chen ngang khi Chí Anh còn đang chưa trình bày hết phần đánh giá của mình, cô cho rằng Huy Khánh đã phạm phải một lỗi tiêu chuẩn của điệu nhảy Valse cũng như dòng Standard. Chí Anh - Nhã Khanh Khi được hỏi là có bàn tay đạo diễn nào ở những lời tranh luận giữa hai giám khảo chuyên môn không thì Khánh Thi từ chối trả lời. Nhưng chúng ta còn nhớ rằng tại Bước nhảy hoàn vũ 2010, Khánh Thi đã từng chia sẻ với báo chí rằng, sự sắp đặt Chí Anh – Khánh Thi ngồi cùng ghế BGK là có chủ ý của ban tổ chức chứ không phải do tình cờ. Cô cũng khẳng định rằng : “Tiêu chí chấm thi đã có, không nên quá khắt khe với những thí sinh nổi tiếng của chúng ta. Ban giám khảo ngoài việc nhận xét về chuyên môn, hình ảnh, tôi nghĩ cũng không nên quá buồn tẻ, nên có tranh luận tung hứng để không khí sôi nổi hơn”. Năm ngoái, có thể thấy rằng Khánh Thi thường chú trọng đến vẻ mặt biểu cảm, sự cố gắng của từng thí sinh, còn Chí Anh thường nhận xét về chuyên môn, .... Chí Anh - Khánh Thi tại Bước nhảy hoàn vũ mùa 1 năm 2010 Năm nay, phải chăng Chí Anh đã dễ tính hơn, hay Khánh Thi lại trở nên khó tính hoặc giả vai trò giám khảo của hai người này đã được đảo ngược. Có hay không bàn tay đạo diễn, thì nguyên việc “đá nhau chan chát” từ mùa thứ nhất đến mùa thứ hai của cặp nhảy số một Việt Nam này đã là một mối tò mò có sức thu hút lớn đối với khán giả: quan điểm chuyên môn của họ luôn mâu thuẫn hay là họ đang dùng những lời nói chuyên môn để giải quyết những mẫu thuẫn riêng của mình! Để thỏa được trí tò mò, có thể khán giả sẽ phải theo dõi Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ … n, tất nhiên với điều kiện là sự thỏa hiệp của chính những người trong cuộc - là Chí Anh và Khánh Thi.

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/chuyen_cua_sao/20607/news.htm