Bước chuyển phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" ở thành phố Cảng

Xem tin gốc 

Nhân dân - 28 tháng trước 77 lượt xem

ND - Năm năm qua, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" Công an thành phố Hải Phòng xuyên suốt với chương trình hành động chiến lược "Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân để dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ công an nhiều hơn" gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Được nhân dân đồng tình ủng hộ, lực lượng công an liên tiếp lập công, góp phần giữ gìn bình yên thành phố Cảng.

Có thể nhận thấy khí thế thi đua sôi nổi ở tất cả đơn vị trong công an thành phố. Tại phường Thượng Lý từng vinh dự hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, chỉ huy phường và mỗi cán bộ chiến sĩ (CBCS) luôn cố gắng phấn đấu "mỗi ngày làm một việc tốt vì dân". Trước đây, với gần 500 người có tiền án, tiền sự, hơn 100 người nghiện, dân đông, chủ yếu lao động nghèo, trình độ thấp, thất nghiệp phát sinh nhiều mâu thuẫn, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự và cuộc sống bình yên ở các khu dân cư trong phường. Bám sát cơ sở, giải quyết tốt mâu thuẫn trong dân và giúp đỡ, giáo dục người lầm lỗi là biện pháp cơ bản, hiệu quả mà công an phường cùng cấp ủy, chính quyền phối hợp triển khai thực hiện nhằm kiềm chế tội phạm, xây dựng địa bàn trong sạch, an toàn. Từ năm 2005 đến nay, đã có 112 vụ việc mâu thuẫn do tranh chấp nhà đất, điện nước, vệ sinh môi trường, va chạm sinh hoạt... được hội viên 10 tổ hòa giải xử lý êm đẹp ngay từ khu phố, không để bùng phát các vấn đề phức tạp. Điển hình là vụ hai hộ gia đình ở khu tập thể đóng tàu Sông Cấm tối lửa tắt đèn có nhau, tuy nhiên chỉ vì một túi rác bỏ sang nhà nhau đã trở thành đối thủ, tính chuyện "dàn trận dùng kiếm hòa giải". Cán bộ công an và các hội viên tâm huyết phải dày công nhiều lần gặp gỡ, thuyết phục mới giải quyết được. Trăn trở trước thực trạng nhiều người lầm lỡ lại tái phạm vì "nhàn cư vi bất thiện", Trưởng phường Nguyễn Văn Huỳnh đến gõ cửa từng doanh nghiệp xin việc cho họ. Ban đầu có nơi còn e ngại nhưng bằng cái tâm và uy tín của Trưởng công an phường, các doanh nghiệp dang tay đón nhận. Với Vũ Xuân Cường và gia đình, Tết Canh Dần là Tết vui nhất trong đời. Từ khi đi làm sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, có thêm thu nhâp, Cường phấn chấn hẳn. Em bảo: "Được các chú công an giúp đỡ tạo việc làm, tôi sẽ chí thú làm ăn để làm lại cuộc đời".

Không chỉ ở Thượng Lý, tại các phường trên địa bàn thành phố, công tác phát động phong trào quần chúng luôn được chú trọng. Đẩy mạnh cải cách hành chính; gần dân, hiểu và tôn trọng nhân dân, dựa vào dân xây dựng thế trận an ninh vững mạnh là vấn đề mấu chốt, đột phá trong công tác giữ gìn ANTT. Những việc làm tận tình, chu đáo phục vụ bà con tạo thiện cảm, nhân dân ủng hộ, cung cấp hàng nghìn nguồn tin giúp công an điều tra, phá thành công hàng nghìn vụ án, vận động nhiều đối tượng trốn truy nã ra tự thú. Các mô hình "ba quản, bốn giữ", "Khu dân cư, tổ dân phố năm không" ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo đảm TTATXH trong tình hình mới. Từ mô hình liên kết giữa Công ty xi-măng Hải Phòng và Công an phường Thượng Lý đạt hiêu quả, giảm hẳn tình trạng trộm cắp, thất thoát hàng hóa, mô hình liên kết bảo vệ ANTT giữa phường với cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn được nhân rộng. Tệ nạn ma túy vốn nóng bỏng cũng dần được hạ nhiệt do lực lượng công an tăng cường đấu tranh triệt xóa, kết hợp huy động đông đảo người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống.

Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố luôn đề cao sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực giải quyết tốt những khâu đột phá, công tác trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm phức tạp nảy sinh về ANTT. Căn cứ tình hình thực tế, mỗi năm Công an thành phố Hải Phòng phát động phong trào thi đua với chủ đề khác nhau. Phong trào "Vì An ninh Tổ quốc" được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua, các đợt thi đua ngắn ngày với hình thức, nội dung thường xuyên được đổi mới, nhiều mô hình mới, cách làm mới, sáng tạo có sức động viên, cuốn hút CBCS tích cực tham gia. Nhiều đơn vị gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ký kết giao ước với các ban, ngành nội chính và lực lượng vũ trang thành phố, mang lại kết quả cao trong công tác và chiến đấu. Qua 15 đợt tiến công truy quét tội phạm, phạm pháp hình sự giảm trung bình 6,2%, tỷ lệ trọng án khám phá đạt 95% trở lên, 1.740 tội phạm truy nã bị bắt giữ, mang lại bình yên cho thành phố Cảng. Nhiều ổ nhóm tội phạm lớn, hoạt động manh động bị đập tan, điển hình đường dây ma túy do Dư Kim Dũng cầm đầu mua bán, vận chuyển 90 bánh hê-rô-in và 80.000 viên thuốc lắc.

Các phòng nghiệp vụ an ninh và lực lượng an ninh các quận, huyện cương quyết khôn khéo đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra bị động, bất ngờ, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được tổ chức thực hiện hiệu quả tạo nên điểm nhấn, đỉnh cao của phong trào thi đua. Những tấm giấy khen, những lời động viên, khen thưởng kịp thời, chính xác, công bằng, "đúng người, đúng việc" là nguồn động lực lớn trong công tác. Thông qua phong trào, mỗi CBCS thể hiện lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, coi đây là mục tiêu phấn đấu cao nhất của mình.

Năm 2010, Công an thành phố phát động phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" với chủ đề "Nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, hành động quyết liệt, giành thắng lợi toàn diện". Với quyết tâm "lấy niềm tin của nhân dân là thước đo phẩm chất và năng lực công tác của mỗi CBCS", mỗi CBCS Công an thành phố Cảng phát huy thành tích đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, lập thêm nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận bảo đảm an ninh chính trị và giữ gìn TTATXH.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang