Theo những gì được "phanh phui" trên báo chí, ngày nay, khi đi bất kỳ cửa hàng trò chơi nào người ta cũng dễ dàng bắt gặp các cô cậu học sinh cấp 2 đang cày kéo game online máu me bạo lực, hoặc có chứa những hình ảnh phản cảm.
Học sinh chơi game online 18+ đang được báo động tại Hàn Quốc (Hình minh họa).
Điều lạ lùng là tại xứ sở Nhân sâm, để đăng ký một tài khoản ảo luôn yêu cầu game thủ cung cấp số Chứng minh thư nhân dân (ID-number) nhằm tránh hiện tượng trên.
Vậy mánh khóe nào đã được áp dụng để "vượt rào"? Rất đơn giản, giới trẻ thường xuyên sử dụng số CMT của cha hoặc mẹ để điền vào khu vực định danh. Điều này dẫn tới việc rất nhiều tài khoản chơi các game online 18+ đều... là người trong độ tuổi 30-40.
Chứng minh thư của các bậc phụ huynh đang bị lợi dụng vào những game như thế này.
Hiện tại, giới chức trách Hàn Quốc tỏ ra khá mạnh tay với công việc phân loại trò chơi trực tuyến, họ chia sản phẩm thành nhiều mức, 12+, 15+, 18+ nhưng lại thả lỏng khâu đăng ký.
Các NPH tuy dựa theo số CMT để điều tra danh tính game thủ, nhưng tất cả công việc này đều chỉ diễn ra trên giấy tờ chứ không có chứng thực, kẽ hở này bị lợi dụng cũng là điều dễ hiểu.
Sự việc trên đang là đề tài nóng hổi nhất đối với các bậc phụ huynh nước này, họ đòi hỏi các cơ quan chức năng cần siết chặt các điều luật liên quan tới game online hơn nữa.
