Bụi cát hiện đang hoành hành tại 97 huyện thuộc 6 tỉnh, khu tự trị ở miền bắc, tây bắc và miền trung Trung Quốc, như: Nội Mông, Ninh Hạ, Thiểm Tây…. Tại một số nơi còn xuất hiện bão cát. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho biết, bụi cát đang xảy ra trên diện tích khoảng 960.000 km2, ảnh hưởng đến đời sống của 16 triệu người. Đây là đợt bụi cát có cường độ mạnh nhất, phạm vi ảnh hưởng rộng nhất kể từ đầu năm tới nay.
Do ảnh hưởng của các trận bụi cát ở phía bắc cộng thêm gió to cấp 7, cấp 8, hôm nay, bụi cát bay mù mịt tại thành phố Bắc Kinh. Bầu trời có màu trắng đục. Màu xanh đèn giao thông bị đổi thành màu lam bạc. Các tòa nhà cao tầng bị phủ một lớp bụi dày. Nhiều người dân Bắc Kinh phải mất cả buổi sáng để lau chùi đồ đạc trong nhà do đêm qua trót mở cửa sổ. Cơ quan Khí tượng Bắc Kinh khuyến cáo người dân không nên ra ngoài đường để đề phòng hít phải bụi và vi khuẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tháng 3 và tháng 4 hàng năm là thời gian miền bắc Trung Quốc liên tục có bụi cát và bão cát. Tại những nơi bị bão cát tấn công, tầm nhìn tối đa chỉ đạt vài trăm m, thậm chí vài chục m. Bão cát kèm theo gió mạnh làm phát tán một lượng lớn bụi bẩn, phấn hoa, vi khuẩn và virus cùng những chất có hại cho sức khỏe con người. Bởi vậy, bão cát còn được xem là tác nhân lây truyền một số loại bệnh. Ngoài ra, bão cát còn ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và tình hình giao thông./.
Trung Nghĩa (từ Bắc Kinh)
