Theo người dân, do khai thác than tràn lan khiến xỉ than chảy tràn xuống các khe, suối nhỏ, từ đó tập trung vào Khe Cái - một trong những nguồn nước quan trọng để tưới cho cánh đồng hai thôn Đại Mỹ và Thạnh Đại.
Nước đen đặc quánh bám cứng vào rễ làm cho cây lúa không phát triển được, dù người dân đã tốn tiền bón phân...
Ngày 26.2, Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc Phan Đức Tính và một số phòng ban chuyên môn của huyện đã đến hiện trường kiểm tra.
Theo ông Tính, việc người dân phản ứng gay gắt xuất phát từ ô nhiễm do khai thác than gây ra là có cơ sở. UBND huyện đã chỉ đạo Công ty Sơn Thắng - công ty khai thác than phải làm ngay hồ lắng, giảm lượng xỉ than tràn xuống khe, suối.
Ngoài ra, UBND huyện cũng yêu cầu HTX Đại Hưng tập trung cho nước vào phun rửa trên đồng ruộng, chậm nhất là ngày 27.2 phải hoàn thành.
Hữu Trà